Đoạt mạng người đi đường lúc kẹt xe, thanh niên giao hàng lĩnh án chung thân

Bảo Minh |

Sau khi gây án, Khôi vứt bỏ con dao và đi về phía xe máy của mình. Anh ta đỡ nạn nhân và đón taxi đưa Trung đi cấp cứu.

Ngày 12/11, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Trần Vũ Tuấn Khôi (23 tuổi, tại TP HCM) án chung thân về tội "Giết người". Ngoài ra, Khôi còn phải bồi thường khoảng 200 triệu đồng và phụ cấp 2,5 triệu/tháng cho con nhỏ của nạn nhân cho đến khi 18 tuổi.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của Khôi có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, tính mạng của người khác nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên,  HĐXX xét thấy bị cáo Khôi thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, sau khi gây án đã chủ động đưa nạn nhân đi cấp cứu, hứa bồi thường cho gia đình nạn nhân để giảm một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 28/1/2018, Trần Vũ Tuấn Khôi điều khiển xe máy chở máy lạnh từ quận 1 đi giao cho khách hàng tại huyện hóc môn, TP HCM. Khi đang lưu thông trên đường Âu Cơ (quận Tân Phú), do đường đông gây ách tắc giao thông nên Khôi điều khiển xe lấn sang phái ngược chiều rồi dừng lại lấy điện thoại ra để dò địa chỉ.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Trung chạy xe rẻ trái vào đường Âu Cơ thì bị xe của Khôi cản đường dẫn đến 2 bên cự cãi. Sau đó, hai nam thanh niên đều bước xuống xe để nói chuyện với nhau.

Khôi nhìn thấy anh Trung đưa tay như đang tháo mủ bảo hiểm trên đầu xuống, nghĩ anh này chuẩn bị đánh mình. Anh ta liền mở balô lấy ra một con dao, rồi xoay người lại đâm anh Trung một nhát trúng ngực trái. Nạn nhân dùng tay ôm ngục và quỵ xuống đường.

Sau khi gây án, Khôi vứt bỏ con dao và đi về phía xe máy của mình. Sau đó, Khôi quay lại đỡ anh Trung và đón xe taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ngày hôm sau, anh Trung tử vong do vết thương quá nặng. Còn Khôi sau đó đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại