Doanh nghiệp quản lý nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam vừa thử nghiệm thành công 1 loại dầu thô mới

Pha Lê |

Đây là chủng loại dầu tiềm năng có thể thay thế dần dầu thô Bạch Hổ đang dần cạn kiệt trong thời gian tới.

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tiền thân là Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn, được thành lập năm 2008. Công ty là đơn vị quản lý vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất - nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam - có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm. Công ty hiện chiếm khoảng 30% nhu cầu xăng dầu của Việt Nam.

Trong một thông báo vừa phát đi, BSR cho biết, công ty đã đánh giá và triển khai chế biến thử nghiệm thành công thêm loại dầu thô mới - Bunga Orkid tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Dầu thô Bunga Orkid là loại dầu ngọt, nhẹ khá tương đồng với dầu Bạch Hổ - nguyên liệu chế biến chính theo thiết kế của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Đặc điểm của dầu này có hàm lượng thuỷ ngân thường khá cao và không ổn định. Dầu thô Bunga Orkid được đưa ra thị trường từ năm 2009, đây là kết quả hợp tác khai thác giữa hai nước Việt Nam - Malaysia tại mỏ Bunga Orkid.

Ngay sau kỳ bảo dưỡng tổng thể lần 5, BSR đã tiến hành đánh giá và đưa lô dầu Bunga Orkid vào chế biến thử nghiệm thành công từ ngày 22/5 - 28/5/2024 với tỷ lệ ban đầu đến 20% và đánh giá có thể lên đến 40% tùy vào hàm lượng thủy ngân của từng lô và loại dầu chế biến cùng. Kết quả thử nghiệm cho thấy đây là chủng loại dầu tiềm năng có thể thay thế dần dầu thô Bạch Hổ đang dần cạn kiệt trong thời gian tới.

Doanh nghiệp quản lý nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam vừa thử nghiệm thành công 1 loại dầu thô mới- Ảnh 1.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 1/2024, doanh thu của BSR sụt giảm 10,5% chủ yếu do ảnh hưởng từ đợt bảo dưỡng 48 ngày từ giữa tháng 3 đến cuối tháng 4 khiến sản lượng tiêu thụ giảm 9,7%.

Lợi nhuận gộp giảm mạnh 39,4% do chi phí cố định duy trì cao trong khi crack spread 2 sản phẩm chủ lực là dầu Diesel và nhiên liệu bay (JetA1) diễn biến bất lợi vì tình trạng dư thừa nguồn cung. Crack spread xăng A95 tăng mạnh 35% nhưng không đủ để bù đắp cho dầu Diesel và Jet A1.

Doanh thu năm 2024 suy giảm chủ yếu do ảnh hưởng tiêu cực từ đợt bảo dưỡng lớn kéo dài 48 ngày. BSR cho biết công ty hiện có thể đẩy công suất lọc dầu tối đa lên mức 114% công suất thiết kế. Báo cáo phân tích của Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định, doanh thu của BRS trong năm có thể đạt 128.884 tỷ đồng.

Doanh nghiệp quản lý nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam vừa thử nghiệm thành công 1 loại dầu thô mới- Ảnh 2.

BSR có kế hoạch tăng vốn từ 31 nghìn tỷ lên 50 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 2024 - 2025 nhằm phục vụ cho đại dự án nâng cấp nhà máy lọc dầu. BSR phải điều chỉnh tỷ lệ vốn chủ/vốn vay cho dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất từ mức 40/60 thành 3 kịch bản thay thế gồm 60/40, 70/30 và 80/20 do lãi suất cao và khó khăn trong việc tìm nguồn vay.

"Chúng tôi tạm thời sử dụng kịch bản vốn chủ/vốn vay ở mức 60/40 để dự báo cơ cấu nguồn vốn cho doanh nghiệp. Tổng mức đầu tư của dự án đạt khoảng 36.4 nghìn tỷ đồng. Dự án dự kiến sẽ được giải ngân trong giai đoạn 2025 - 2027 và có thể đi vào hoạt động trong năm 2028", KBSV nhận định.

Về kế hoạch hoạt động, công ty đang xem xét phương án giải thể công ty con BSR-BF để loại trừ kết quả kinh doanh ra khỏi báo cáo tài chính hợp nhất. Khoản nợ quá hạn của công ty BSR-BF chính là rào cản duy nhất khiến BSR liên tục phải đẩy lùi kế hoạch chuyển niêm yết lên sàn HOSE.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại