Doanh nghiệp khoáng sản thuê người chém Chủ tịch Hội Nông dân vì nghi bị tố giác

Hợp Phố |

Ngày 25-11, thông tin từ TAND thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết những đối tượng liên quan đến vụ án thuê người chém Chủ tịch Hội Nông dân là vì nghi bị tố giác khai thác khoáng sản.

Theo đó, TAND thị xã La Gi vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Cố ý gây thương tích và tuyên phạt Nguyễn Đức Thọ (32 tuổi, trú xã Tân Bình, La Gi) là chủ doanh nghiệp san lấp mặt bằng 3 năm tù và Hồ Văn Cư (28 tuổi, trú phường 5, quận 5, TP HCM) người trực tiếp thực hiện tội phạm 2 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian khai thác đất, cát trái phép phục vụ nhu cầu san lấp mặt bằng tại địa phương, nhiều lần Nguyễn Đức Thọ bị xử phạt hành chính. Nghi ngờ ông Phạm Văn Mười - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã La Gi là người báo cho cơ quan chức năng, Thọ đã nhiều lần thuê giang hồ truy sát, đánh ông Mười.

Cụ thể, tháng 4-2019, Thọ gọi điện thoại cho Hồ Văn Cư yêu cầu Cư thuê thêm người đánh cảnh cáo ông Mười. Cư liên lạc với 3 người khác bàn kế hoạch đánh giằng mặt ông Mười.

Doanh nghiệp khoáng sản thuê người chém Chủ tịch Hội Nông dân vì nghi bị tố giác - Ảnh 1.

Chủ doanh nghiệp khai thác cát Ngô Đức Thọ lúc bị bắt

Đến ngày 28-4-2019, trong lúc ông Mười vào rẫy canh tác thì có bốn thanh niên bịt mặt lao vào hành hung ông bị thương nhẹ, rồi lên xe bỏ đi.

Doanh nghiệp khoáng sản thuê người chém Chủ tịch Hội Nông dân vì nghi bị tố giác - Ảnh 2.

Hồ Văn Cư

Lần thứ hai vào tối 12-12-2019, ông Mười đang chạy xe trên đường thì có hai thanh niên bịt mặt chạy xe máy phía sau vượt lên, để thanh niên ngồi sau dùng dao chém vào ngực trái ông. Lúc này trong túi áo ông Mười có chiếc điện thoại và cặp kính nên thoát chết. Kết quả giám định thương tật, ông Mười bị 6 vết thương do cùng một vật sắc gây ra, trong đó có vết thương ngực trái với tổng tỉ lệ thương tật 12%. Mỗi lần truy sát, đối tượng Cư được trả công 20 triệu đồng cho cả nhóm chia nhau.

Doanh nghiệp khoáng sản thuê người chém Chủ tịch Hội Nông dân vì nghi bị tố giác - Ảnh 3.

Cơ quan công an bắt hai đối tượng thực nghiệm lại hiện trường vụ truy sát

Tại phiên tòa, 2 bị cáo Nguyễn Đức Thọ và Hồ Văn Cư thừa nhận hành vi phạm tội. Căn cứ đơn xin giảm nhẹ tội cho bị cáo, cũng như việc bị cáo ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả, TAND thị xã La Gi lần lượt tuyên phạt Nguyễn Đức Thọ 3 năm tù và Hồ Văn Cư 2 năm 6 tháng tù. Các cá nhân liên quan, tham gia truy sát cùng Cư đang được Công an thị xã La Gi tiếp tục điều tra, xử lý.

Riêng số tiền bồi thường, khắc phục hậu quả 30 triệu đồng, ông Mười cho biết đã nhờ chuyển vào tài khoản của Hội Khuyến học thị xã La Gi để giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại