*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong lần điều chỉnh lần này, giá xăng dầu đồng loạt bật tăng, kết thúc chuỗi ngày giảm liên tiếp.
Đại diện Bộ Công Thương cho biết việc kiểm tra một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu là bình thường.
Theo các doanh nghiệp đầu mối, giá xăng ngày mai (15/2), được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 600-700 đồng/lít.
Dù 70% thị phần kinh doanh nằm trong tay Petrolimex và PV Oil, thị trường kinh doanh nhập khẩu xăng dầu vẫn rất hấp dẫn, với dấu hiệu rõ nét là số lượng đầu mối được Bộ Công thương cấp phép đã tăng gấp đôi trong 5 năm trở lại đây.
Đó là góp ý của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về Dự thảo Danh mục bí mật Nhà nước ngành Công Thương. Theo VCCI không nên đóng dấu mật vì doanh nghiệp có nhu cầu cần biết sớm quyết định điều chỉnh giá điện, giá xăng từ phía Nhà nước.
Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương vẫn khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước hiện vẫn đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất và đời sống của người dân.
Theo các doanh nghiệp đầu mối, xăng dầu vẫn đang chịu mức lỗ khoảng 300 đồng/lít so với giá cơ sở.
Chiều nay, giá xăng dầu chính thức được điều chỉnh giảm. Đây là lần thứ 3 liên tiếp mặt hàng xăng dầu giảm từ đầu năm đến nay.
Theo chia sẻ của một số doanh nghiệp đầu mối, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu, trong chu kỳ lần này, giá xăng dầu có thể tăng mạnh.
Theo thông báo của Liên bộ Tài chính - Công thương, kể từ 19 giờ hôm nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng.
Giá xăng dầu hôm nay, ngày 5/5 tiếp tục được điều chỉnh tăng, mức trích Quỹ bình ổn giá cho mặt hàng này cũng thay đổi.
Trong khi các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu có lợi nhuận tăng đột biến do được hoàn thuế hơn 3.500 tỷ đồng trong năm 2015 và người tiêu dùng vẫn đang “nghiến răng” mua xăng dầu chịu thuế cao, thì Bộ Tài chính và Công thương lại bận đổ lỗi cho nhau.