Đoàn liên ngành ngừng ra quân, vỉa hè trung tâm Sài Gòn lại thành nơi... họp chợ, đẩy người đi bộ xuống đường

Tứ Quý |

Hàng loạt ô tô đỗ hàng dài dưới lòng đường ngay trước biển cấm, vỉa hè biến thành nơi họp chợ tự phát, nhiều hàng quán tiếp diễn tình trạng để xe lấn hết vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Trước đó hơn 1 tuần, Chủ tịch UBND quận 1 ra văn bản hạn chế Đoàn liên ngành của quận ra quân dẹp vỉa hè trên địa bàn. Theo đó, ông Trần Thế Thuận - Chủ tịch UBND quận 1 đã ký ban hành quyết định với nội dung ông Đoàn Ngọc Hải (Phó chủ tịch quận 1) trước khi dẫn Đoàn liên ngành đi lập lại trật tự vỉa hè phải có sự phê duyệt của Chủ tịch quận 1.

Đoàn liên ngành quận 1 ngưng ra quân mới chỉ hơn 1 tuần, vỉa hè ở trung tâm Sài Gòn lại đâu lại vào đấy, mạnh ai nấy lấn chiếm.

Theo ghi nhận, hàng quán, xe máy, ô tô đậu lấn chiếm vỉa hè vô tội vạ khiến tình hình trật tự vỉa hè, lòng lề đường không được theo nề nếp như trước.

Chị Trần Thị Thu Phương (nhân viên văn phòng tại quận 1) nói: "Bây giờ đường nào ở quận 1 cũng gần như lộn xộn lắm, xe máy đậu tràn vỉa hè, chừa lối đi bé xíu vừa cho 1 người đi bộ.

Còn xuống lòng đường thì bắt gặp ô tô đậu hàng dài, nên không biết người đi bộ di chuyển như thế nào...".

Đoàn liên ngành ngừng ra quân, vỉa hè trung tâm Sài Gòn lại thành nơi... họp chợ, đẩy người đi bộ xuống đường - Ảnh 1.

Người đi bộ bị đẩy xuống đường vì bãi giữ xe máy của một quán ăn chiếm vỉa hè trên đường Tôn Thất Hiệp.

Đoàn liên ngành ngừng ra quân, vỉa hè trung tâm Sài Gòn lại thành nơi... họp chợ, đẩy người đi bộ xuống đường - Ảnh 2.

Thậm chí vỉa hè đường Nguyễn Thái Học còn là nơi họp chợ trái phép.

Theo chị Phương, chị cũng bắt gặp nhiều ô tô đậu vỉa hè, lòng đường ngay gần bãi giữ xe cho ô tô. Chị Phương cũng chia sẻ, thậm chí nhiều ô tô đậu dưới băng rôn cấm đậu ô tô khiến chị cảm thấy ngán ngẩm.

Đoàn liên ngành ngừng ra quân, vỉa hè trung tâm Sài Gòn lại thành nơi... họp chợ, đẩy người đi bộ xuống đường - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao, quận 1) bị ô tô đậu tràn lan xuống lòng đường trong giờ cao điểm.

Đoàn liên ngành ngừng ra quân, vỉa hè trung tâm Sài Gòn lại thành nơi... họp chợ, đẩy người đi bộ xuống đường - Ảnh 4.

Mặc dù tại con đường Nguyễn Đình Chiểu, có băng rôn cấm xe ô tô đậu nhưng nhiều người vẫn cho đậu xe dưới lòng đường, trước một trường mẫu giáo.

Qua ghi nhận của chúng tôi, mặc dù giờ cao điểm, phương tiện lưu thông đông nhưng nhiều ô tô vẫn cố chấp đậu dưới lòng đường trong thời gian dài, bất chấp có biển hay băng rôn cấm dừng đỗ của cơ quan chức năng đưa ra.

"Một chiếc dừng đỗ được thì kéo theo hàng chục chiếc khác đỗ cùng để không bị phạt", anh Hà (đang đi tập thể dục ở quận 1) bức xúc.

Trước đó ông Trần Thế Thuận - Chủ tịch UBND quận 1 đã ký ban hành quyết định số 1758 về việc thành lập tổ kiểm tra liên ngành trật tự đô thị với nội dung trước khi ông Đoàn Ngọc Hải (Phó chủ tịch quận 1) dẫn Đoàn liên ngành đi lập lại trật tự vỉa hè phải có sự phê duyệt của Chủ tịch quận 1.

Đoàn liên ngành ngừng ra quân, vỉa hè trung tâm Sài Gòn lại thành nơi... họp chợ, đẩy người đi bộ xuống đường - Ảnh 5.

Tại phố hàng rong đường Nguyễn Văn Chiêm có bãi giữ xe ô tô nhưng nhiều phương tiện vẫn không vào gửi mà đậu chiếm lòng đường.

Đoàn liên ngành ngừng ra quân, vỉa hè trung tâm Sài Gòn lại thành nơi... họp chợ, đẩy người đi bộ xuống đường - Ảnh 6.

Nhiều ô tô ngang nhiên chiếm dụng lòng đường trong thời gian dài trên đường Mạc Thị Bưởi.

Đoàn liên ngành ngừng ra quân, vỉa hè trung tâm Sài Gòn lại thành nơi... họp chợ, đẩy người đi bộ xuống đường - Ảnh 7.

Hàng chục ô tô xếp hàng dài đỗ xe bên cạnh biển báo cấm đỗ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đoàn liên ngành ngừng ra quân, vỉa hè trung tâm Sài Gòn lại thành nơi... họp chợ, đẩy người đi bộ xuống đường - Ảnh 8.

Lòng đường Hàm Nghi cũng bị ô tô chiếm dụng tương tự.

Đoàn liên ngành ngừng ra quân, vỉa hè trung tâm Sài Gòn lại thành nơi... họp chợ, đẩy người đi bộ xuống đường - Ảnh 9.

Taxi, ô tô cá nhân đỗ tràn lan từ vỉa hè xuống lòng đường khiến người đi bộ không còn lối đi trên đường Võ Văn Kiệt.

Đoàn liên ngành ngừng ra quân, vỉa hè trung tâm Sài Gòn lại thành nơi... họp chợ, đẩy người đi bộ xuống đường - Ảnh 10.

Rất nhiều ô tô ngang nhiên đậu ngay lệnh cấm đậu (ảnh chụp ngày 23/10 tại đường Nguyễn Công Trứ).

Đoàn liên ngành ngừng ra quân, vỉa hè trung tâm Sài Gòn lại thành nơi... họp chợ, đẩy người đi bộ xuống đường - Ảnh 11.

Đường Huỳnh Thúc Kháng cũng có nhiều xe đậu dưới lòng đường mà không chịu vào bãi giữ xe chỉ cách vài mét.

Đoàn liên ngành ngừng ra quân, vỉa hè trung tâm Sài Gòn lại thành nơi... họp chợ, đẩy người đi bộ xuống đường - Ảnh 12.

Vỉa hè khu vực đường Nguyễn Thái Học gần như bị chiếm dụng nhiều nhất.

Đoàn liên ngành ngừng ra quân, vỉa hè trung tâm Sài Gòn lại thành nơi... họp chợ, đẩy người đi bộ xuống đường - Ảnh 13.

Buôn bán lấn chiếm vỉa hè, tràn xuống lòng đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại