Đàm phán Mỹ-Triều căng thẳng, đẩy nhanh tốc độ, tăng thời lượng đối thoại cho Tuyên bố Hà Nội

Thủy Thu |

Hai đoàn đàm phán Mỹ-Triều đã dành hơn 5 tiếng đồng hồ cho đối thoại thứ 2 để thảo luận về Tuyên bố Hà Nội.

Hôm nay 22/2, đoàn đàm phán của Triều Tiên - đứng đầu là ông Stephen Biegun và đoàn đàm phán Triều Tiên do ông Kim Hyok-chol dẫn đầu đã tổ chức ngày hội đàm thứ hai tại Hà Nội, nhằm chuẩn bị cho chương trình nghị sự thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tới đây.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), hai bên đang cố gắng đẩy nhanh các cuộc đối thoại trước thềm thượng đỉnh.

Hai đoàn đã tổ chức hội đàm tại một khách sạn - nơi cư trú của ông Biegun trong khoảng 5 giờ 30 phút từ 9h00 sáng đến khoảng 14h30 chiều.

Trước đó, chiều hôm qua 21/2, hai bên cũng đã dành 3 giờ đồng hồ, từ 13h30 đến 16h30 để tiến hành đối thoại lần 1.

Các chi tiết của các cuộc đàm phán không được tiết lộ nhưng theo Yonhap hai bên có thể đã báo cáo kết quả tham vấn vòng đối thoại lần một về nước và nhận chỉ đạo tiếp tục tiến hành vòng đối thoại lần hai.

"Có khả năng, hai bên sẽ đưa trình tự cụ thể về bình thường hóa quan hệ song phương, thiếp lập cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và tiến hành phi hạt nhân hóa hoàn toàn vào dự thảo Tuyên bố Hà Nội đàm phán", Yonhap tiết lộ.

Theo hãng này, hai bên đặc biệt quan tâm đến vấn đề Triều Tiên tiến hành phi hạt nhân hóa và động thái tương ứng của Mỹ.

Dự kiến, hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực, tập trung hoàn thành Tuyên bố Hà Nội trước khi thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai chính thức diễn ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại