Đoạn cao tốc gần 15.000 tỷ đồng, mỗi km lại có một mũi thi công, dự kiến vượt tiến độ 3 tháng

Thảo Quyên |

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh hiện có hơn 60 mũi thi công, hơn 820 thiết bị và gần 1.700 kỹ sư, công nhân xây dựng. Dự kiến, đoạn cao tốc này sẽ về đích vào tháng 9/2025.

Đoạn cao tốc gần 15.000 tỷ đồng, mỗi km lại có một mũi thi công, dự kiến vượt tiến độ 3 tháng- Ảnh 1.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh là một trong 12 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn II (2021 – 2025). Tuyến đường có tổng mức đầu tư gần 14.800 tỷ đồng và được khởi công vào 1/1/2023. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Đoạn cao tốc gần 15.000 tỷ đồng, mỗi km lại có một mũi thi công, dự kiến vượt tiến độ 3 tháng- Ảnh 2.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài là 61,7 km (không tính đoạn đi trùng với hầm Cù Mông). Trong đó, đoạn đi qua Bình Định dài khoảng 19,6 km và đoạn đi qua Phú Yên dài khoảng 42,1 km.

Đoạn cao tốc gần 15.000 tỷ đồng, mỗi km lại có một mũi thi công, dự kiến vượt tiến độ 3 tháng- Ảnh 3.

Điểm đặc biệt là phần lớn đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh chạy dài trên các sườn núi, đỉnh đồi. Cụ thể, về phía Nam, sau khi qua hầm Cù Mông, tuyến đi qua địa phận thị xã Sông Cầu, bám sườn núi Con Quan , sườn phía Tây của núi Côn Lôn rồi tiếp tục chạy dài về phía Nam về địa phận huyện Tuy An.

Đoạn cao tốc gần 15.000 tỷ đồng, mỗi km lại có một mũi thi công, dự kiến vượt tiến độ 3 tháng- Ảnh 4.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh được chia làm 3 gói thầu xây lắp, trong đó, đoạn qua tỉnh Phú Yên có 2 gói gồm: 12-XL và 13-XL. Gói thầu 12-XL (kéo dài từ Km24+900 - Km47+00 qua thị xã Sông Cầu). Gói thầu số 13-XL (Km47+00 - Km66+965,9) kéo dài qua thị xã Sông Cầu và huyện Tuy An.

Đoạn cao tốc gần 15.000 tỷ đồng, mỗi km lại có một mũi thi công, dự kiến vượt tiến độ 3 tháng- Ảnh 5.

Hiện nay, cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có hơn 60 mũi thi công, hơn 820 thiết bị và gần 1.700 kỹ sư, công nhân trực tiếp làm việc trên công trường. Tính đến đầu tháng 3/2024, tỉnh Phú Yên đã bàn giao 96,13% mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đoạn cao tốc gần 15.000 tỷ đồng, mỗi km lại có một mũi thi công, dự kiến vượt tiến độ 3 tháng- Ảnh 6.

Sau hơn một năm thi công, dự án đã đạt 22-23% tiến độ, đáp ứng yêu cầu, vượt kế hoạch đề ra. Với thực tế hiện nay, Bộ Giao thông- Vận tải phấn đấu hoàn thành trong quý III năm 2025, tức là về đích trước 3 tháng so với tiến độ.

Đoạn cao tốc gần 15.000 tỷ đồng, mỗi km lại có một mũi thi công, dự kiến vượt tiến độ 3 tháng- Ảnh 7.

Tại điểm Cầu Kỳ Lộ (xã An Dân, thị trấn Chí Thạnh), không khí thi công diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Hàng trăm công nhân thi công với nhiều máy móc, thiết bị hiện đại được đưa ra công trường.

Đoạn cao tốc gần 15.000 tỷ đồng, mỗi km lại có một mũi thi công, dự kiến vượt tiến độ 3 tháng- Ảnh 8.

Cầu Kỳ Lộ là một trong số những cây cầu có quy mô lớn của toàn bộ dự án cao tốc Bắc – Nam với chiều dài 1,8 km, thuộc gói thầu 13-XL do Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam đứng đầu. Cầu có 38 mố, nhịp với tổng số vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Đoạn cao tốc gần 15.000 tỷ đồng, mỗi km lại có một mũi thi công, dự kiến vượt tiến độ 3 tháng- Ảnh 9.

Tại tại nút giao Chí Thạnh thuộc địa phận thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, 2 đầu công trường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh – Vân Phong rộn ràng tiếng máy móc, xe cộ vào ra.

Đoạn cao tốc gần 15.000 tỷ đồng, mỗi km lại có một mũi thi công, dự kiến vượt tiến độ 3 tháng- Ảnh 10.

Vướng mắc chính của dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh là điện. Nhiều vị trí do vướng đường điện nên đơn vị thi công chưa thể triển khai. Trong quý II/2024, tỉnh Phú Yên sẽ hoàn thành tháo gỡ để bàn giao mặt bằng tuyến chính 100% cho chủ đầu tư.

Đoạn cao tốc gần 15.000 tỷ đồng, mỗi km lại có một mũi thi công, dự kiến vượt tiến độ 3 tháng- Ảnh 11.

Ngoài ra, trên toàn địa bàn thị xã Sông Cầu còn có trở ngại về nền đất yếu và 55 hộ dân chưa thống nhất bàn giao mặt bằng. Mục tiêu của tỉnh Phú Yên đến ngày 15/3/2024 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư thi công các dự án.

Đoạn cao tốc gần 15.000 tỷ đồng, mỗi km lại có một mũi thi công, dự kiến vượt tiến độ 3 tháng- Ảnh 12.

Cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh sau khi hoàn thành sẽ kết nối với các dự án thành phần khác của cao tốc Bắc – Nam tạo nên trục giao thông thuận lợi xuyên suốt đất nước. Dự kiến, cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ giúp rút ngắn thời gian đi từ Phú Yên đến Thành phố Hồ Chí Minh từ 8h hiện nay xuống còn 5h, từ Phú Yên đến Hà Nội từ 20h xuống còn 14h.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại