*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, bên cạnh đề xuất mô hình "thành phố trong thành phố", Hà Nội vẫn giữ định hướng hình thành các đô thị vệ tinh.
4 huyện phía tây được TP Hà Nội định hướng là trung tâm kết nối trí tuệ toàn cầu gồm Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai và Chương Mỹ.
Với thực trạng phát triển đô thị và hạ tầng giao thông của Việt Nam hiện nay, mô hình “đô thị vệ tinh” sẽ khó để thành công trong tương lai gần, với các dự án đã “treo” trong nhiều năm qua.
Sóc Sơn rộng 304,7 km2, lớn hơn diện tích của 12 quận nội thành cộng lại (303,9 km2). Huyện hướng đến mục tiêu năm 2030 trở thành vùng phát triển, đô thị vệ tinh của thủ đô.
Quá trình đô thị hoá mạnh mẽ cùng với giá bất động sản (BĐS) "đắt đỏ" ở Thủ đô Hà Nội đã khiến giới đầu tư tìm kiếm cơ hội gia tăng tài sản ở những đô thị vệ tinh có vị trí kết nối nhanh chóng, môi trường sống trong lành, mức giá hợp lý để đón sóng đầu tư.
Theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ phát triển theo mô hình chùm đô thị, gồm đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh, các thị trấn sinh thái nhằm giảm sức ép cho khu vực nội đô. Tuy nhiên, sau 8 năm triển khai, đô thị vệ tinh vẫn chưa thấy hình hài, dân cư tiếp tục đổ dồn vào nội đô…