Môt bản công bố thông tin được chuyển tới Sở Giao dịch chứng khoán Đài Loan, Trung Quốc (TWSE) cho biết, Công ty Neweb Việt Nam, có trụ sở tại tỉnh Hà Nam chuẩn bị nhận thêm một khoản đầu tư 30 triệu USD từ công ty mẹ Wistron Neweb (Đài Loan), vốn là một nhà cung cấp của SpaceX.
Theo đó, đây là một khoản đầu tư dài hạn và sẽ được giải ngân trong nhiều giai đoạn theo nhu cầu của công ty con Việt Nam. Khoản đầu tư 30 triệu USD tương đương 50% vốn đầu tư ban đầu của Neweb Việt Nam.
Theo thông tin từ công ty mẹ Wistron Neweb, hoạt động sản xuất chính tại nhà máy Việt Nam là các thiết bị liên lạc vệ tinh và di động.
Neweb Việt Nam được thành lập từ giữa năm 2020 với vốn đầu tư ban đầu là 60 triệu USD, tương đương gần 1.400 tỷ đồng. Nhà máy của công ty tại KCN hỗ trợ Đồng Văn III (Duy Tiên, Hà Nam) đi vào hoạt động từ tháng 8/2021.
Công ty hiện có gần 3.000 lao động đang làm việc, trong đó 60-70% là lao động địa phương. Năm 2024, Neweb Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng trên 2.000 lao động phổ thông, 70 lao động kỹ thuật, và 50 người cho các vị trí quản lý khác, nhưng tính tới quý III, công ty mới tuyển được hơn 1.000 người.
Khảo sát trên một số trang tuyển dụng uy tín, từ đầu năm 2025 đến nay vẫn có những thông báo tuyển dụng lao động cho Neweb Việt Nam với nhiều vị trí, với đãi ngộ được mô tả khá hấp dẫn, mức lương có thể lên đến hơn 1.000 USD với các vị trí chuyên môn. Còn theo một báo cáo trên trang của BQL các KCN tỉnh Hà Nam về nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2025, Neweb Việt Nam đang cần tuyển đến hơn 1.300 nhân sự.
Hồi cuối năm ngoái, các đối tác cung ứng linh kiện cho thiết bị Internet vệ tinh Starlink thuộc SpaceX của tỷ phú Elon Musk như Wistron NeWeb, Universal Microwave Technology, Shenmao Technology đang có kế hoạch dịch chuyển đầu tư ra khỏi Đài Loan (Trung Quốc).
SpaceX, của tỷ phú Elon Musk, có các đối tác khác nhau cung cấp thiết bị vệ tinh; trong đó chủ yếu đặt trụ sở chính tại Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh minh hoạ.
Starlink của SpaceX có thể sớm có mặt ở Việt Nam
Hồi đầu tháng này, theo Báo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương thực hiện việc thí điểm cấp phép Internet vệ tinh Starlink của SpaceX.
Trước đó, theo truyền thông phương Tây, SpaceX đã tích cực mở rộng mạng lưới đối tác tại Việt Nam và có kế hoạch đầu tư 1,5 tỷ USD vào quốc gia này.
Starlink là công ty Internet vệ tinh của tỷ phú Elon Musk, Mỹ. Công ty này sử dụng các vệ tinh quỹ đạo thấp khắp Trái Đất để cung cấp quyền truy cập Internet.
Hệ thống này được gọi là 'chòm sao' và cuối cùng sẽ trở thành mạng lưới gồm hàng trăm vệ tinh cung cấp khả năng truy cập băng thông rộng nhanh, độ trễ thấp tới mọi nơi trên toàn cầu.
Cnet cho biết Starlink đã triển khai tới hơn 100 quốc gia. Phần cứng, thiết bị thu phát sóng, có thể được vận chuyển "ngay lập tức" đến những khu vực có dịch vụ.
Một bản đồ do công ty này chia sẻ cho thấy Starlink có sẵn ở hầu hết Hoa Kỳ, Châu Âu, Nam Mỹ, Châu Phi và Đông Nam Á.
Nhiều quốc gia và khu vực còn lại cho thấy khả năng cung cấp vào năm 2025, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý và hạn chế về năng lực.
Starlink coi trọng thị trường Đông Nam Á. Mới đây, bà Rebecca Hunter, Giám đốc Tiếp cận thị trường của SpaceX – Starlink, đã đến chào xã giao Thủ tướng Campuchia.
Vào tháng 5/2024, Indonesia đã trở thành quốc gia Đông Nam Á thứ ba cấp phép cho hoạt động của Starlink, sau Philippines và Malaysia. Trên website của Starlink, Singapore chưa được cung cấp toàn dân, chỉ doanh nghiệp mới được sử dụng dịch vụ này. "Starlink chỉ có thể được đặt hàng và giao hàng ở một số khu vực nhất định", website nêu.