Đình Trọng tập trở lại, HLV Park Hang-seo còn gì phải lo nữa

Lâm Anh |

Trong buổi tập thứ 2 của U23 Việt Nam, tin vui nhất mà HLV Park Hang-seo đón nhận chắc chắn là sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng sau một thời gian dài nghỉ dưỡng thương.

Trò cưng của thầy Park, tấm lá chắn thép không thể xuyên phá

Có thể nói rằng trong khoảng thời gian 2-3 năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam có sự xuất hiện của khá nhiều trung vệ xuất sắc như Tiến Dũng, Ngọc Hải hay Duy Mạnh, một cái tên rất được chú ý là Trần Đình Trọng

Trưởng thành từ lò năng khiếu Hà Nội cùng với những Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, cái tên Đình Trọng được biết đến muộn hơn nhưng đó là bước tiến chậm và chắc của một trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Năng lực của Đình Trọng thực sự được nhắc đến khi anh cùng U19 Việt Nam chơi xuất sắc tại VCK U19 châu Á 2016 để giành vé dự VCK U20 World Cup. Vừa đá tốt vị trí trung vệ, vừa có thể đá cánh phải, nhưng nổi bật nhất vẫn là khi đá ở trung tâm hàng thủ. 

Trung vệ này khiến tất cả phải khâm phục bằng lối chơi rất chững chạc, bản lĩnh, thông minh và cực kỳ chuẩn xác trong các tình huống ngăn chặn, kèm hay lao vào cản phá bóng trong tầm chân đối thủ.

"Rời vòng tay" HLV Hoàng Anh Tuấn, khi lên khoác áo U23 Việt Nam, Đình Trọng cũng rất nhanh chứng tỏ được sự xuất sắc của mình và trở thành nhân tố sống còn của đội bóng. "Trọng ỉn" được ví như con cưng của HLV Park Hang-seo bởi vị trí của anh cả ở U23 Việt Nam, sau đó là Olympic và ĐTQG Việt Nam là bất khả xâm phạm khi chơi cực kỳ ấn tượng.

Đình Trọng tập trở lại, HLV Park Hang-seo còn gì phải lo nữa - Ảnh 1.

Đình Trọng quá xuất sắc và là sự lựa chọn không thể thay thế dưới thời HLV Park Hang-seo

Trung vệ của Hà Nội FC chơi tuyệt hay và đóng góp rất lớn trong chiến tích giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 và vị trí trong tốp 4 đội mạnh nhất của Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018. 

Cho dù dính chấn thương nhưng tại AFF Cup 2018, Đình Trọng vẫn chơi nổi bật và góp phần không nhỏ vào việc giúp ĐT Việt Nam giữ sạch lưới 4 trận vòng bảng và giành chức vô địch chung cuộc.

Đình Trọng trở lại, thầy Park đã có thể an tâm tính đường xa

Chứng kiến U22 Việt Nam thi đấu không thành công tại giải vô địch U22 ĐNÁ vừa qua, nhiều người tỏ ra lo lắng cho hàng phòng ngự khi tuyến này thường xuyên mắc các sai sót không đáng có và không thật sự tạo được độ an tâm.

Đáng lo hơn khi họ vẫn được xem sẽ là nòng cốt của U22 Việt Nam dự SEA Games 2019 và cả vòng loại U23 châu Á 2020 khi những đàn anh đã làm nên thương hiệu như Duy Mạnh, Tiến Dũng đều đã quá tuổi. HLV Park Hang-seo cần có một ai đó để gia cố tuyến này và thật may mắn khi Đình Trọng trở lại đúng lúc.

Không có Duy Mạnh, Tiến Dũng, thế nhưng với Đình Trọng là nhân tố trung tâm, HLV Park Hang-seo đủ tự tin tạo nên được một bộ ba trong vệ khác đủ chắc chắn. Trong số những cái tên được gọi, Tấn Tài, Thành Chung và Tấn Sinh được xem là sự lựa chọn sáng giá của HLV người Hàn Quốc.

Đình Trọng tập trở lại, HLV Park Hang-seo còn gì phải lo nữa - Ảnh 2.

Đình Trọng trở lại, đó là tin đáng mừng với HLV Park Hang-seo và người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Trong sơ đồ 3 trung vệ quen thuộc của HLV Park Hang-seo, Đình Trọng chắc chắn sẽ là người đá trung tâm, đá thấp nhất để bọc lót cho 2 người đá cặp. Ăn ý với "Trọng ỉn" hơn cả hẳn là Thành Chung, cầu thủ đang cùng thuộc biên chế Hà Nội FC, người đang có được niềm tin nơi thầy Park trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên khi còn chơi cho U19 và U20 Việt Nam, Đình Trọng cũng thường xuyên đá cùng với Tấn Sinh cũng như Tấn Tài nên cũng chẳng bất ngờ nếu bộ ba này được lựa chọn. Cả Tấn Tài lẫn Tấn Sinh đều đá dập cực tốt, có thể hình, thể lực và tốc độ ấn tượng. Chỉ cần có sự bọc lót của Đình Trọng ở phía sau, bộ ba này cũng sẽ chẳng ngán đối thủ nào.

Đình trọng trở lại, đó là điều quan trọng nhất lúc này và chứng kiến anh luyện tập trên sân cả việc di chuyển lẫn sút bóng bình thường trở lại, HLV Park Hang-seo đã có thể an tâm về đội bóng của mình để tính toán những điều cao xa hơn. Mọi thứ được bắt đầu từ khâu phòng ngự và khi tuyến này đã ổn, những vấn đề còn lại cũng sẽ dễ giải quyết thôi.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại