Đình Trọng rơi nước mắt khi phải rời sân bằng cáng ở Pleiku

Đoàn Dự (Ảnh: Cao Nguyên) |

Hàng thủ của HLV Park Hang-seo đã đầy những nỗi lo thì nay càng thêm đáng ngại khi Đình Trọng có vẻ đã dính chấn thương nặng trên sân Pleiku của HAGL.

Cách đây ít phút, Đình Trọng đã phải rời trận HAGL vs Hà Nội FC bằng cáng. Ở phút 38, Đình Trọng có một pha tranh chấp bóng với Chevaughn Walsh. Khi vừa chạy lùi vừa tìm cách truy cản đối thủ, Đình Trọng đứng trụ không tốt và tự làm mình chấn thương.

Ngay sau đó, trung vệ này tỏ ra vô cùng đau đớn và phải rời sân bằng cáng. Khi được cáng ra đường biên, Đình Trọng đã rơi nước mắt. Có lẽ cầu thủ này hiểu khi thời gian tới King's Cup 2019 còn rất ít, anh đã bỏ lỡ giải đấu này.

Nếu Đình Trọng thật sự lỡ King's Cup thì đây là giải đấu thứ 2 cấp ĐTQG trung vệ Hà Nội FC không thể góp mặt cùng thầy trò HLV Park Hang-seo. Trước đó, Đình Trọng cũng đã lỡ Asian Cup để bổ bàn chân.

Đình Trọng rơi nước mắt khi phải rời sân bằng cáng ở Pleiku - Ảnh 2.

Đình Trọng được chữa trị bên đường biên (Ảnh: Cao Nguyên).

Đình Trọng rơi nước mắt khi phải rời sân bằng cáng ở Pleiku - Ảnh 3.

Đình Trọng bị đau đầu gối trái (Ảnh: Cao Nguyên).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại