Đình Trọng lỡ hẹn với SEA Games 30, U23 Việt Nam có ai đủ tầm thay thế?

Linh Đan |

Chấn thương dây chằng đầu gối khiến Đình Trọng lỡ cơ hội dự SEA Games 30 cùng U23 Việt Nams. Thậm chí, trung vệ này còn có thể bỏ lỡ cả VCK U23 Châu Á 2020.

Theo kết quả được đội ngũ y tế của CLB Hà Nội xác nhận, chấn thương gặp phải trong trận gặp HAGL ở vòng 12 V.League khiến Đình Trọng bị đứt bán phần dây chằng chéo trước, giập dây chằng bên mác. Chấn thương này buộc trung vệ sinh năm 1997 phải phẫu thuật và cần ít nhất 6-8 tháng để hồi phục.

Như vậy trong trường hợp xấu nhất, Đình Trọng chỉ có thể trở lại vào cuối tháng 2 năm sau và không kịp cùng U23 Việt Nam tham dự SEA Games 30 (tháng 11, 12/2019) và VCK U23 Châu Á 2020 (tháng 1/2020).

Đây rõ ràng là tổn thất không hề nhỏ với U23 Việt Nam bởi đẳng cấp và tầm ảnh hưởng của Đình Trọng rõ ràng không cần phải bàn cãi.

Tuy nhiên trong quá khứ không phải U23 Việt Nam chưa từng rơi vào hoàn cảnh này. Còn nhớ tại vòng loại U23 Châu Á 2020 vào tháng 3 vừa qua, HLV Park Hang-seo từng sử dụng phương án kéo Văn Hậu về đá trung vệ lệch trái, đẩy Thành Chung vào trám chỗ của Đình Trọng ở vị trí trung tâm trong hàng phòng ngự 3 người.

Đình Trọng lỡ hẹn với SEA Games 30, U23 Việt Nam có ai đủ tầm thay thế? - Ảnh 1.

Chỉ mới bình phục chấn thương cổ chân được 3 tháng, Đình Trọng lại gặp phải một ca chấn thương nặng hơn rất nhiều

Bởi vậy, theo nhận định của chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú, sự vắng mặt của Đình Trọng chưa đến mức gây ra "thảm họa" với U23 Việt Nam ở những chiến dịch sắp tới.

"U23 Việt Nam mất Đình Trọng đương nhiên sẽ có lo ngại nhưng tôi cho rằng cũng không phải ở mức độ lớn lắm. Rủi ro trong bóng đá là chuyện bình thường. Mỗi cầu thủ có một cơ địa khác nhau, đôi khi không may mắn khiến chấn thương xảy đến.

Nhưng tôi tin chắc HLV Park Hang-seo sẽ tìm kiếm được những phương án thay thế thích hợp. Đương nhiên nếu dùng Đình Trọng thì sự tin tưởng sẽ cao hơn, còn với cầu thủ mới sẽ phải lắp đặt vào để thử nghiệm, kiểm tra qua tập luyện, thi đấu giao hữu…

Đình Trọng là một nhân tố quan trọng, nếu có cậu ấy thì HLV sẽ tin tưởng hơn với những phương án chiến thuật của mình. Nhưng khi không thể có sự phục vụ của Đình Trọng thì các phương án khác sẽ được đặt ra. Ban huấn luyện sẽ cần thời gian để tìm người thay thế với những phương án mới.

Ví dụ ở vòng loại U23 Châu Á vừa qua, Văn Hậu được kéo về đá trung vệ khi Đình Trọng ngồi ngoài. Phương án đó giúp đem lại sự an tâm cho hàng phòng ngự 3 người nhưng tất nhiên khi ấy cũng làm ảnh hưởng khi đội hình mất đi một mũi tấn công sáng tạo ở hàng lang cánh."

Đình Trọng lỡ hẹn với SEA Games 30, U23 Việt Nam có ai đủ tầm thay thế? - Ảnh 2.

Văn Hậu chơi tốt ở cả vị trí hậu vệ cánh và trung vệ.

Phân tích chi tiết hơn về những thử nghiệm của Ban huấn luyện U23 Việt Nam, ông Phan Anh Tú chỉ ra ví dụ ở trận đấu tập với CLB Viettel hôm 4/6 vừa qua. 

Trong hoàn cảnh Thành Chung, Tấn Sinh, Văn Hậu lên tập trung ĐTQG, trợ lý Kim Han-yoon xếp Trọng Đại ở trung tâm hàng thủ 3 người, thử nghiệm tiền vệ Tiến Dụng về chơi trung vệ lệch cánh ở cả hai bên. Điều này cho thấy U23 Việt Nam đang tích cực tìm kiếm, thử nghiệm để hướng tới xây dựng nhiều phương án nhân sự khác nhau.

"Trận đấu U23 Việt Nam gặp Viettel vừa rồi là một cuộc casting các cầu thủ để chuẩn bị cho cuộc chiến mới ở SEA Games. Tất cả các trận đấu ở V.League, hạng Nhất và đợt tập trung tới đây, các cầu thủ đều sẽ phải trải qua những cuộc casting của "đạo diễn" Park Hang-seo. Trải qua những lần như thế, cầu thủ sẽ bộc ra điểm mạnh, điểm yếu của mình.

Còn việc sắp xếp nhân sự, tìm phương án hỗ trợ cho các cầu thủ mới ra sao thì Ban huấn luyện đều phải có phương án hết. Và không thể nhìn đơn giản ở khả năng của một cầu thủ mà họ sẽ phải tính đến cả khả năng tương tác của các cá nhân với nhau nữa. Có người đọc trận đấu tốt như thể hình lại thấp, cần được hỗ trợ tranh chấp hoặc ngược lại."

Đình Trọng lỡ hẹn với SEA Games 30, U23 Việt Nam có ai đủ tầm thay thế? - Ảnh 3.

Trong đợt tập trung lần này của U23 Việt Nam, Bùi Tiến Dụng đang được thử nghiệm chơi ở vị trí trung vệ

"Người huấn luyện viên giỏi chính là người đạo diễn giỏi, biết tính toán để sử dụng một cách tốt nhất những gì mình có trong tay; biết tạo ra được sự tương tác giữa các cầu thủ để phát huy tối đa khả năng của họ, che lấp được khuyết điểm.

Dù sao từ giờ đến SEA Games hay giải U23 Châu Á cũng còn rất nhiều thời gian. Nhiều cuộc thử nghiệm, sát hạch, lắp ghép sẽ được thực hiện. Còn tất nhiên với một người làm chuyên môn, trong đầu họ vốn đã luôn tính toán suy nghĩ rồi. Người ta ăn ngủ với nghề, nhiều khi ngồi uống một cốc café cũng nghĩ được ý tưởng để sử dụng cầu thủ này, cầu thủ kia ra sao rồi", chuyên gia Phan Anh Tú kết lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại