Dính "độc" từ hổ mang, cầy Mangut có triệu chứng loạng choạng bất thường

Hoa Hướng Dương |

Trong những cuộc đối đầu với cầy Mangut, hổ mang thường là kẻ thất thế và thua cuộc, thế nhưng điều đó không có nghĩa là tuyệt đối.

Cầy lỏn hay còn gọi là cầy Mangut (Tên khoa học: Herpestidae) là sát thủ chuyên săn lùng các loài rắn để ăn thịt. Chúng chính là thiên địch mà ngay cả những thành viên khét tiếng nhất trong họ nhà rắn như hổ mang, đuôi chuông, Mamba đen... cũng phải khiếp sợ.

Dính độc từ hổ mang, cầy Mangut có triệu chứng loạng choạng bất thường - Ảnh 1.

Hổ mang là kẻ thù số 1 của cầy Mangut. Ảnh: Dailymotion

Chúng không sở hữu những vũ khí lợi hại nhưng sự lì lợm và nhanh nhẹn chính là điều khiến bất cứ con rắn nào cũng phải ngao ngán. Ngoài ra cách tấn công vào đầu của nạn nhân cũng là phương pháp săn mồi vô cùng hiệu quả được chúng áp dụng.

Tuy nhiên con cầy Mangut dưới đây đã không may dính phải nọc độc từ chính con mồi của mình và đã phải buông con rắn ra khi độc tố ngấm vào cơ thể. Mặc dù vậy nó sẽ sớm tỉnh lại không lâu sau đó và con rắn phải mau chóng bỏ đi nếu muốn sống sót.

Xem video:

Cầy Mangut bị rắn hổ mang cắn


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại