Dính cáo buộc mua dâm và môi giới mại dâm, De Gea sẽ lỡ Euro?

Kim Thiền |

Nhiều khả năng thủ môn David de Gea sẽ không thể tham dự VCK Euro 2016 cùng các đồng đội tại Pháp mà phải về Tây Ban Nha phục vụ công tác điều tra của cảnh sát.

Ngày 6/5 vừa qua, một nhân chứng được bảo vệ đã cung cấp cho cơ quan điều tra Tây Ban Nha những bằng chứng chống lại doanh nhân chuyên kinh doanh phim khiêu dâm Torbe với cáo buộc ép buộc các cô gái bán dâm, cũng như bắt cóc, tống tiền và lạm dụng trẻ vị thành niên.

Đáng nói hơn, trong lời khai của Ignacio Fernandez Allende - nhân chứng hiện đang ngồi tù từ tháng Tư vừa qua với các tội danh tương tự Torbe, cùng tội danh tống tiền có hai cái tên khiến giới bóng đá không khỏi giật mình: David de Gea của Man United và Iker Muniain của Athletic Bilbao.

Dính cáo buộc mua dâm và môi giới mại dâm, De Gea sẽ lỡ Euro? - Ảnh 1.

David de Gea và Iker Muniain khá thân nhau khi còn thi đấu trong đội tuyển U21 Tây Ban Nha.

Theo lời khai của nhân chứng này được dùng để bắt Torbe, vào năm 2012, thủ môn Man United và tiền đạo của Athletic Bilbao đã "đặt hàng" 2 cô gái từ "ông bạn thân" Torbe để vui vẻ tại một khách sạn 5 sao tại Madrid.

Theo cáo buộc của cảnh sát, thủ đoạn của Torbe là đánh vào các cô gái trẻ, đẹp bằng cách lợi dụng hoàn cảnh nghèo khổ của họ để ép phải bán dâm, bên cạnh đó còn đánh thuốc mê, cưỡng hiếp, sau đó quay phim lại để bắt họ trở thành "gái".

Dính cáo buộc mua dâm và môi giới mại dâm, De Gea sẽ lỡ Euro? - Ảnh 2.

Tài liệu từ cảnh sát với tên David de Gea và Iker Muniain.

Theo thông tin từ cảnh sát Madrid, Torbe đã gửi các đoạn phim và ảnh của các cô gái qua ứng dụng Whatsapp cho De Gea và Muniain để chọn, sau đó "điều hàng" đến phục vụ.

Trả lời trước cảnh sát 2 cô gái đã từng ngủ với các cầu thủ này hồi năm 2012 này khai có sử dụng cần sa và làm tình, De Gea có nói với họ rằng anh là cầu thủ Atletico Madrid. Dựa vào thông tin này, cảnh sát đã cho các cô gái nhận diện và "chỉ đích danh" thủ môn này.

Nghiêm trọng hơn, qua lời khai của các cô gái, De Gea còn đề nghị họ quan hệ với 5 cầu thủ Man United. Sự việc tiếp theo vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên nếu như điều này là có thật, án dành cho thủ thành của Man United sẽ khá nghiêm trọng, với tội danh môi giới mại dâm.

Dính cáo buộc mua dâm và môi giới mại dâm, De Gea sẽ lỡ Euro? - Ảnh 3.

Viễn cảnh phải cúi đầu về nước đang treo lơ lửng trên đầu David de Gea.

Theo thông tin mới nhất, phía cảnh sát Tây Ban Nha đã chính thức đề nghị đội tuyển Tây Ban Nha "trả" David de Gea về nước để phục vụ điều tra và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong vòng 24 tiếng.

Nếu thủ thành 26 này bị kết tội, không chỉ Tây Ban Nha mất đi "người gác đền" số 1 của mình ở Euro lần này, mà Man United hẳn cũng sẽ "quắn mông" lên, vì những đóng góp của David de Gea ở Old Trafford những mùa bóng qua là cực kỳ quan trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại