Điều tra vụ xe máy, xe đạp ở nhà dân bốc cháy lúc nửa đêm, nghi bị ném bom xăng

Ngọc Tú |

Đang nằm ngủ trong nhà, gia đình ông Khang bất ngờ phát hiện xe máy và xe đạp ở sân bốc cháy dữ dội. Khi dập lửa, mọi người phát hiện có chai thủy tinh, nghi là bom xăng.

Ngày 22/4, ông Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch UBND xã Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ nguyên nhân một vụ cháy xe máy, xe đạp tại nhà dân trên địa bàn.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 3h ngày 22/4, gia đình ông Lê Minh Khang (trú thôn Kiều Văn, xã Xuân Phổ) đang nằm ngủ thì bất ngờ nghe tiếng cháy nổ ngoài sân. Vội mở cửa ra ngoài, gia đình ông Khang phát hiện chiếc xe máy và xe đạp dựng sát cửa đang bốc cháy dữ dội.

Điều tra vụ xe máy, xe đạp ở nhà dân bốc cháy lúc nửa đêm, nghi bị ném bom xăng - Ảnh 1.

Gia đình ông Khang chỉ vị trí chiếc xe máy và xe đạp dựng bị cháy trong đêm và có xuất hiện của chai thủy tinh, chai nhựa, mùi xăng tại hiện trường.

Gia đình ông Khang sau đó đã hô hoán người tìm cách dập lửa đám cháy, tránh lây lan vào nhà.

Quá trình dập lửa, gia đình ông Khang phát hiện ở hiện trường vụ cháy có 1 chai thủy tinh và 1 chai nhựa với mùi xăng nồng nặc. Gia đình ông Khang nghi có người đã ném bom xăng vào gây cháy nên đã báo lên cơ quan công an.

Trước sự việc trên gia đình ông Khang rất hoang mang và lo lắng. Theo gia đình cho biết, trước giờ, gia đình không có mâu thuẫn hay thù oán gì với ai.

Hiện cơ quan công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại