Điều hòa tí hon giá 350.000 đồng: Nhỏ như loa máy tính, mát ngay, không cần lắp đặt

Phong Lan - Lam Thiên |

Được quảng cáo có thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng với khả năng làm mát nhanh chóng, không mất công lắp đặt, chiếc điều hòa mini mới giá 400.000 đồng đang là sản phẩm hot nhất trên chợ mạng trong những ngày nóng đỉnh điểm của Hà Nội.

Vài năm nay, các sản phẩm làm mát có kích thước nhỏ, giá rẻ đã trở thành đặc sản của chợ mạng khi thời tiết mùa hè bước vào những ngày nóng đỉnh điểm. Khác với mức giá của điều hòa thông thường từ vài triệu đến vài chục triệu, giá của chiếc điều hòa mini gây sốt năm nay lại rất rẻ, chỉ 350.000 - 500.000 đồng.

Theo mô tả của người bán, điều hòa chạy bằng bằng điện hoặc bằng pin dự phòng điện thoại hay cắm trực tiếp vào máy tính, laptop, hoạt động theo cơ chế thổi hơi nước làm lạnh. Máy hình hộp vuông mỗi cạnh 20cm, bao gồm một bình chứa nước dung tích 750ml, một quạt gió, một hệ thống làm lạnh và nút điều khiển.

Bảng điều khiển của chiếc điều hòa này có hai chế độ nhiệt và gió. Khả năng làm lạnh của chiếc điều hòa được quảng cáo là khá nhanh, chỉ sau 10-15 phút, giúp giảm nhiệt độ môi trường xuống 8-10 độ C so với nhiệt độ phòng.

Điều hòa tí hon giá 350.000 đồng: Nhỏ như loa máy tính, mát ngay, không cần lắp đặt - Ảnh 1.

Chiều điều hòa siêu nhỏ, giá chỉ 400.000 đồng được quảng cáo có khả năng làm giảm nhiệt độ phòng xuống 10 độ C so với thông thường.

Theo giới thiệu của người bán, loại điều hòa này sử dụng công nghệ ion không khí tiên tiến đồng thời có khay nước tạo độ ẩm, không làm khô da, khá thích hợp cho trẻ nhỏ và không gây tình trạng khô, rát họng như điều hòa thông thường.

Anh Nguyễn Hải, một đầu mối chuyên sỉ lẻ đồ da dụng điện tử tại tỉnh Lạng Sơn cho biết, dù có tên gọi và video quảng cáo đậm chất châu Âu nhưng sản phẩm điều hòa tí hon này thực chất có xuất xứ Trung Quốc. Giá bán đến tay người tiêu dùng có sự chênh lệnh tuy vào đường đi của sản phẩm qua cửa khẩu.

"Cửa hàng chúng tôi chủ yếu bán cho khách bán hàng online trong tỉnh Lạng Sơn. Sau đó khách lại bán sỉ cho các tiểu thương tại các tỉnh khác như Vĩnh Phúc, Hà Nội.... Khi đến thương lái ở Hà Nội đã qua tay 2, 3 lần nên giá bán sẽ bị đội lên nhiều.

Mẫu điều hòa tí hon này năm nay mới xuất hiện trên thị trường. Từ đầu mùa nóng tới giờ trung bình mỗi ngày cửa hàng tôi bán cho các thương lái từ 200-300 chiếc. Nhiều khi hàng về không kịp khách phải đợi 1-2 ngày", anh Hải cho hay.

Theo một số khách hàng đã dùng thử, loại điều hòa mini này được đánh giá tốt hơn so với các sản phẩm gây sốt trong mùa hè năm ngoái. "Không được lạnh bằng điều hòa thường nhưng dễ chịu hơn so với khi dùng quạt.

Khả năng chạy bằng pin tích điện cũng là điểm cộng, cứu cánh cho những ngày mất điện. Hơn nữa, kích cỡ nhỏ gọn phù hợp với việc mang đi du lịch, cắm trại", chị Nguyễn Phương Linh (Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Tuy nhiên, với kích thước quá nhỏ và giá bán quá rẻ, nhiều khách hàng cho rằng sản phẩm này chỉ có tác dụng trong một không gian rất hẹp và hiệu quả thực tế chênh lệch rất lớn với quảng cáo.

"Ưu điểm là làm mát nhanh nhưng với thời gian được quảng cáo làm mát lên đến 8 tiếng chỉ với một cục sạc USB hay máy tính là điều khá vô lý. Trên các trang web bán hàng thế giới, người ta không gọi đây là điều hòa mà chỉ là máy phun sương tạo ẩm lạnh, hoặc máy làm mát cá nhân. Việc lẫn lộn tên gọi như vậy có thể khiến khách hàng cảm giác bị lừa khi mua sản phẩm", anh Hoàng Long, một khách hàng tại TP HCM chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại