Điều gì khiến Real sụp đổ trước Chelsea?

Phạm Hưng |

Real Madrid đã không thể tạo nên bất ngờ trên sân Stamford Bridge khi để thua Chelsea 0-2. Theo lẽ thường thất bại là điều xảy đến cho bất kỳ ai. Nhưng với Bầy Kền Kền trận thua vừa qua thật sự là nỗi “ê chề” lớn dành cho “ông vua” giải đấu.

Phát biểu sau trận thua này, cả HLV Zidane và đội trưởng Ramos đều thừa nhận Chelsea là đội bóng mạnh và xứng đáng đi tiếp hơn Real Madrid. Vậy vì sao đội bóng đầy bản lĩnh và kinh nghiệm của chiến tướng Zinedine Zidane lại thua tâm phục khẩu phục trước đội bóng non trẻ mới được Tuchel dẫn dắt có hơn 100 ngày như vậy?

Thomas Tuchel là khắc tinh của Real Madrid

Chỉ mới cách đây chưa lâu, Real Madrid vượt qua Liverpool một cách thuyết phục và đả bại luôn cả Barcelona bằng chiến thuật 4-3-3 quen thuộc. Tưởng chừng đó sẽ là bước ngoặt giúp Zidane tìm ra điểm mạnh nhất của Los Blancos. Song, ông lại thay đổi “180 độ” khi biết tin Real gặp Chelsea.

Điều gì khiến Real sụp đổ trước Chelsea? - Ảnh 1.

Phải chăng thấy Chelsea quá thành công với 3-4-3 cùng Thomas Tuchel đã khiến HLV người Pháp muốn lựa chọn cách chơi ấy để khắc chế đối thủ. Và tất cả đều biết, Real đá 3-5-2 ở lượt đi hay 3-4-1-2 ở lượt về đều phải nhận lấy kết cục thảm hại.

Nhìn cách Real đá với The Blues là một đội bóng rất khác. Với hàng thủ 3 người gần như “giết chết” chính họ khi không thể triển khai lối chơi như thông thường, điều này dẫn đến việc đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha không có nổi bàn thắng nào ở trận lượt về.

Thực tế trong quá khứ, Zidane và Tuchel đã nhiều lần gặp nhau. Chính xác là 2 chiến lược gia này đã có tới 4 lần đụng độ nhau trước loạt trận bán kết vừa qua. Và Thomas Tuchel chưa một lần bại trận trước Zidane. Chiến lược gia người Đức có 3 trận hòa và 1 chiến thắng trước thuyền trưởng của Real Madrid. Và sau 2 trận đấu vừa qua với Chelsea, ông cho thấy mình là khắc tinh thực sự của Zidane.

Real Madrid bế tắc và thiếu ý tưởng

Vẫn là câu chuyện về 3-5-2, Real Madrid đầy tự tin sử dụng lại vì có đội trưởng Sergio Ramos trong đội hình. Tuy nhiên, thực tế thấy rõ trên sân Ramos Ramos hoàn toàn bị cô lập ở trung tâm hàng phòng ngự khi phải quán xuyến một khoảng không gian quá lớn. Trong khi Militao và Nacho lại bị đẩy sang cánh phải và cánh trái.

Điều gì khiến Real sụp đổ trước Chelsea? - Ảnh 2.

Hơn hết, ở trung tâm hàng tiền vệ, những xáo trộn trong cách chơi khiến những Kroos, Modric bất lực trước cặp Jorginho - Kante của Chelsea. Bởi đơn giản, Modric cùng Kroos phải thường xuyên lùi sâu để hỗ trợ hàng thủ. Tất cả khiến hệ thống phòng ngự của Real Madrid trở nên rối như “tơ vò”.

Ở hai biên Vinicius lại bị đưa ra quá xa khung thành qua đó làm cho Real mất hẳn một trọng pháo hạng nặng. Và trong một ngày Thibaut Courtois không xuất sắc bên cạnh Chelsea tỏ ra vô duyên thì Real có lẽ phải nhận lấy trận thua đậm hơn cách biệt 2 bàn.

Benzema hay nhưng không thể bằng Ronaldo

Nói đi cũng phải nói lại, Real đã có sự khởi đầu khả quan trên đất Anh. Họ là đội nắm thế chủ động trước và dần dần tạo ra những cơ hội. Đáng chú ý nhất chính là 2 pha dứt điểm trong thế “mười mươi” mà Benzema đã bỏ lỡ.

Tình huống thứ nhất ở phút 23, Benzema có pha xoay người dứt điểm cực nhanh ở ngay sát vòng cấm Chelsea. Nhưng như thế là chưa đủ vì Mendy đã quá xuất sắc. Chính pha bỏ lỡ này khiến Real ngay sau đó phải thủng lưới.

Tiếp đến tình huống thứ hai, 10 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Real gần như chắc chắn được bàn gỡ hòa bằng cú đánh đầu cực mạnh của Benzema, song thêm lần nữa thủ môn Mendy lại có pha cứu thua “xuất thần”.

Theo các chuyên gia, tình huống đánh đầu này là quá tệ so với đẳng cấp của Benzema. Nếu tiền đạo 34 tuổi gọn gàng hơn thì bàn thắng dĩ nhiên phải đến. Nhắc về Ronaldo, đây là những pha bóng sở trường của CR7. Nếu là siêu sao người Bồ Đào Nha trong tình huống đó, thì pha băng cắt đánh đầu sẽ có tỷ lệ thành bàn rất cao.

Chứng kiến các pha bóng ấy, người hâm mộ Real Madrid có lẽ đã ước rằng người chạm bóng phải là Ronaldo, thì mọi chuyện có thể sẽ khác.

Điều gì khiến Real sụp đổ trước Chelsea? - Ảnh 3.

Chelsea đang thăng hoa tột đỉnh

Đội bóng của Tuchel bước vào trận đấu với lợi thế có 1 bàn thắng trên sân khách nhưng họ không hề mong muốn đá thủ hòa.

Chelsea vẫn trung thành cách chơi pressing tầm cao và ưu tiên sự hiệu quả trong các pha lên bóng. Chủ nhà không hề tỏ ra lạc nhịp dưới nguồn năng lượng của Kante.

Đặc biệt trong hiệp 2, Chelsea bất ngờ đá nhanh và tấn công trực diện hơn đã khiến cho Real không thể làm được gì đành chịu trận. Như đã nói, nếu các chân sút đội bóng thủ đô London tận dụng tốt hơn thì họ hoàn toàn có thể ghi đến 4 bàn vào lưới Real.

Dẫu sao, đó vẫn là màn trình diễn đỉnh cao và cho đến lúc này có lẽ không một ai dám khinh thường Chelsea khi họ đang có đội hình cũng như lối chơi hết sức phù hợp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại