Điều động nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn về Thành ủy TPHCM

Huy Thịnh |

Ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa được UBND TPHCM điều động đến nhận công tác tại thành ủy.

Sáng 21/6, UBND TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ. Đến dự và chủ trì có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lâm Hùng Tấn đã công bố quyết định số 66/QĐ-UBND-TC của UBND TPHCM điều động ông Lê Hồng Sơn, Thành ủy viên, nguyên Giám đốc GD&ĐT đến công tác tại Thành ủy TPHCM.

Điều động nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn về Thành ủy TPHCM - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan trao quyết định điều động cho ông Lê Hồng Sơn (trái). Ảnh: Thành ủy TPHCM

Cùng được UBND TPHCM điều động đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM còn có ông Vũ Anh Khoa, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 10 và bà Diệp Hổng Di, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận 6.

Điều động nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn về Thành ủy TPHCM - Ảnh 2.

Ông Vũ Anh Khoa (thứ 3 từ trái sang). Ảnh: Thành ủy TPHCM


Lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM cũng công bố quyết định số 67/QĐ-UBND-TC của UBND TPHCM điều động bà Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND Quận 3 đến nhận công tác tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV.

Điều động nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn về Thành ủy TPHCM - Ảnh 3.

Bà Diệp Hồng Di nhận quyết định điều động đến nhận công tác tại Thành ủy TPHCM. Ảnh: Thành ủy TPHCM


Trước đó, ông Vũ Anh Khoa đã được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan, ông Lê Hồng Sơn, ông Vũ Anh Khoa, bà Diệp Hồng Di và bà Nguyễn Ngọc Thanh Trúc là những cán bộ có nhiều kinh nghiệm công tác, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Điều động nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Hồng Sơn về Thành ủy TPHCM - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Ngọc Thanh Trúc (trái). Ảnh: Thành ủy TPHCM


Đối với ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan đánh giá ông Sơn là người có nhiều đóng góp, tâm huyết, có nhiều sáng kiến đối với ngành giáo dục. Tuy nhiên, do yêu cầu công việc và theo các quy định về cán bộ, ông Lê Hồng Sơn không thể tiếp tục công tác trên cương vị là người đứng đầu ngành GD&ĐT của TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng đánh giá ông Vũ Anh Khoa có nhiều tâm huyết với địa phương song theo yêu cầu thực tế của công tác, TPHCM cần ông Vũ Anh Khoa dấn thân, thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị mới, nơi đang có nhiều khó khăn, không ít phức tạp, cần những cán bộ có tâm huyết, có bản lĩnh đứng ra chèo lái.

Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan mong muốn các nhân sự nhận nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục nỗ lực, vượt qua các khó khăn, cống hiến nhiều hơn nữa trong thời gian tới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, tại buổi họp báo về kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, trả lòi câu hỏi của báo chí, Chánh Văn phòng UBND TPHCM Hà Phước Thắng cho biết ông Lê Hòng Sơn đã có hai nhiệm kỳ liên tiếp giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM.

Ngày 2/6 vừa qua, ông Lê Hồng Sơn đã hết thời gian bổ nhiệm. Trong khi chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về bố trí công tác mới cho ông Lê Hồng Sơn, UBND TPHCM đã có quyết định giao ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT TPHCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại