Điều đặc biệt về mỹ nhân Việt đầu tiên đăng quang Hoa hậu Liên lục địa

Thái An |

Bảo Ngọc là á hậu Việt có sở thích khá khác biệt và thú vị.

Rạng sáng ngày 15/10 (giờ Việt Nam), chung kết cuộc thi Miss Intercontinental – Hoa hậu Liên lục địa 2022 đã diễn ra tại Ai Cập với sự góp mặt của 71 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, châu lục khác nhau. Năm nay, á hậu 1 Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc là đại diện Việt Nam tham gia tranh tài.

Trải qua các phần thi bikini, trang phục dạ hội và ứng xử đầy bản lĩnh và tự tin, Bảo Ngọc đã được xướng tên ở ngôi vị cao nhất và trở thành mỹ nhân Việt đầu tiên sở hữu chiếc vương miện ở cuộc thi nhan sắc đã có tuổi đời 50 năm.

Ngoài đăng quang Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022, Bảo Ngọc cũng là người đẹp thắng giải Hoa hậu Liên lục địa châu Á. Bảo Ngọc sinh năm 2001 tại Cần Thơ và đang theo học tại khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM.

 Điều đặc biệt về mỹ nhân Việt đầu tiên đăng quang Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 1.

Bảo Ngọc đã nỗ lực hết mình để chinh phục danh hiệu nhan sắc quốc tế.

Không chỉ sở hữu nhan sắc khả ái, chiều cao ấn tượng 1m85 cùng số đo 3 vòng cân đối, cô còn từng đạt chứng chỉ IELTS 8.0 và có vốn hiểu biết sâu rộng trong nhiều lĩnh vực. Thời chưa được nhiều người biết đến, Bảo Ngọc có sở thích đặc biệt là đi phượt bằng xe máy.

Cô đã vượt đoạn đường hàng trăm km từ TP.HCM lên Tây Nguyên sau đó về duyên hải miền Trung để khám phá nhiều địa danh nổi tiếng. Bảo Ngọc cũng từng một mình vượt đèo ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Thái Nguyên, Hà Giang…

Năm 2020, mỹ nhân 10x lần đầu dự thi nhan sắc khi ghi danh vào Hoa hậu Việt Nam và lọt Top 22 chung cuộc. Năm nay, ngoài lên ngôi á hậu 1 Miss World Vietnam – Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Bảo Ngọc còn thắng giải phụ Người đẹp thời trang và Người đẹp nhân ái.

Trong lịch sử nhan sắc Việt, chân dài gốc Cần Thơ chính là á hậu sở hữu chiều cao "khủng" nhất và Bảo Ngọc được nhiều người gọi với biệt danh "khủng long".

 Điều đặc biệt về mỹ nhân Việt đầu tiên đăng quang Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 2.

Khoảnh khắc mỹ nhân Việt đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022

Miss Intercontinental – Hoa hậu Liên lục địa là cuộc thi nhan sắc thường niên được tổ chức từ năm 1971 và có tuổi đời chỉ đứng sau: Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế. Tiêu chí ban đầu của đấu trường sắc đẹp này hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp của các thiếu nữ với tài sắc và ngoại hình nóng bỏng.

Được đại diện quốc gia dự thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa cũng là cơ hội đầu tiên cho Bảo Ngọc được đi nước ngoài. Trong lần đầu xuất ngoại, dù gặp không ít khó khăn cũng như sự cố, song cô vẫn giữ vững tinh thần và đạt được kết quả đáng tự hào.

 Điều đặc biệt về mỹ nhân Việt đầu tiên đăng quang Hoa hậu Liên lục địa - Ảnh 3.

Tân hoa hậu không chỉ sở hữu chiều cao, khả năng ngoại ngữ ấn tượng mà còn là một 'phượt thủ' chính hiệu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại