Diễn viên Xuân Hồng - đội trưởng đội tự vệ của Đào, phở và piano hé lộ chi tiết đặc biệt trong phim

Li La |

Diễn viên Xuân Hồng cho biết, phần lớn các diễn viên trong phim không được đặt tên.

Phim Đào, phở và piano vẫn đang gây sốt tại nhiều cụm rạp trên cả nước. Rất nhiều khán giả phải mua vé cho suất chiếu ngày hôm sau để thưởng thức phim. Ngoài các vai diễn của những nghệ sĩ quen mặt như Doãn Quốc Đam, Tuấn Hưng, Trung Hiếu, Trần Lực... thì những gương mặt mới mẻ với phim điện ảnh cũng được chú ý trong đó có diễn viên Xuân Hồng.

Diễn viên Xuân Hồng - đội trưởng đội tự vệ của Đào, phở và piano hé lộ chi tiết đặc biệt trong phim- Ảnh 1.

Diễn viên Xuân Hồng

Xuân Hồng sinh năm 1986. Anh tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và hiện đang là diễn viên của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Ở sân khấu kịch, Xuân Hồng từng gây ấn tượng với các vở như: Người giàu cũng khóc, Đôi mắt, Trương Chi Mỵ Nương, Kẻ trộm, Làng song sinh, Kiều... Trong đó vở Làng song sinh đã giúp cho Xuân Hồng có được Huy chương bạc tại Liên hoan Kịch nói toàn quốc năm 2021.

Với phim truyền hình anh từng tham gia loạt phim của VFC như: Quỳnh búp bê, Một thời khổ cực, Tình yêu và tham vọng, Mặt nạ gương, Đấu trí…

Diễn viên Xuân Hồng - đội trưởng đội tự vệ của Đào, phở và piano hé lộ chi tiết đặc biệt trong phim- Ảnh 2.
Diễn viên Xuân Hồng - đội trưởng đội tự vệ của Đào, phở và piano hé lộ chi tiết đặc biệt trong phim- Ảnh 3.
Diễn viên Xuân Hồng - đội trưởng đội tự vệ của Đào, phở và piano hé lộ chi tiết đặc biệt trong phim- Ảnh 4.

Xuân Hồng và các bạn diễn trong phim.

Trong phim Đào, phở và piano, Xuân Hồng vào vai Đội trưởng đội tự vệ. Nam diễn viên cho biết, anh rất vui và bất ngờ khi phim nhận được sự quan tâm và yêu thích của khán giả.

Nam diễn viên cho biết, vai diễn của anh khá thú vị và một điều đặc biệt là trong phim gần như các nhân vật không được đặt tên mà gọi theo công việc, giới tính.

"Trong phim, các nhân vật gần như không được đặt tên, chỉ được gọi là "chàng trai" cô gái", "bà bán phở"... chắc là do ý đồ của đạo diễn. Những nhân vật ấy có thể là bất cứ ai trong giai đoạn lịch sử ấy", nam nghệ sĩ nói.

Để hóa thân vào nhân vật của mình, Xuân Hồng đã phải đeo kính áp tròng, để râu... Anh tiết lộ, những cảnh chiến đấu trong phim đều dùng thuốc nổ thật nên diễn viên cũng khá vất vả. Phim huy động gần 1.000 diễn viên và diễn viên quần chúng tham gia.

Diễn viên Xuân Hồng - đội trưởng đội tự vệ của Đào, phở và piano hé lộ chi tiết đặc biệt trong phim- Ảnh 5.

Phim được yêu thích khiến Xuân Hồng và ekip làm phim rất vui.

Chia sẻ về đạo diễn bộ phim, nam diễn viên không giấu sự khâm phục trước sức làm việc không mệt mỏi của bậc tiền bối. Theo nam diễn viên cho biết thì đạo diễn Phi Tiến Sơn 2 lần phải đi cấp cứu vì làm việc quá sức.

"Đây là lần đầu tiên, tôi được làm việc cùng nhưng thấy chú Sơn rất tình cảm, tính cách trẻ trung. Chú luôn tôn trọng suy nghĩ của diễn viên. Nếu tôi có gì thắc mắc, khi trao đổi mà thấy hợp lý, chú cũng nhẹ nhàng trao đổi để phát triển, thống nhất đoạn diễn", Xuân Hồng nói.

Ngoài chia sẻ về quá trình làm phim, diễn viên Xuân Hồng còn tiết lộ, những ngày qua, anh được bạn bè, người quen nhắn tin hỏi về cách mua vé phim Đào, phở và piano. Điều này khiến nam diễn viên rất vui.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại