Diễn viên phim Về nhà đi con: Cảnh tình cảm giữa tôi và Vũ quay đi quay lại tới 10 lần!

Thảo Nguyên |

Linh - bạn thân của Thư - trong phim Về nhà đi con tiết lộ, trên phim chị "đong trai" rất có nghề nhưng để quay cảnh tán Dũng - 1 đàn em kém 7 tuổi - chị không khỏi ngại ngùng.

Về nhà đi con là bộ phim "ăn khách" nhất màn ảnh nhỏ Việt trong thời gian gần đây. Bộ phim hấp dẫn tới mức khán giả hào hứng chờ đợi từng tình tiết mới, thích thú với từng nhân vật dù đó là vai phụ.

Ngay từ đầu phim, xuất hiện bên cạnh Anh Thư (Bảo Thanh) chính là người bạn gái thân thiết có tên Linh. Thủ vai "chị Linh" chính là nữ diễn viên Phùng Khánh Linh của Nhà hát Kịch. Trong phim, Linh được miêu tả là 1 cô gái đứng tuổi nhưng vẫn còn độc thân, tính cách rất "phổi bò" và có thú vui cực kỳ đặc biệt: "đong trai trẻ".

Thân thiết với Thư, lại có tính "phổi bò" nên không ít lần chị Linh đã đem đến cho Thư những tình huống vừa thú vị lại vừa khó xử.

Diễn viên phim Về nhà đi con: Cảnh tình cảm giữa tôi và Vũ quay đi quay lại tới 10 lần! - Ảnh 1.

Tạo hình của Khánh Linh cho vai "chị Linh" phim Về nhà đi con.

Chia sẻ về vai "chị Linh", nữ diễn viên Khánh Linh cho hay đây là nhân vật có tính cách hoàn toàn giống với chị ngoài đời:

"Ngay khi đọc kịch bản, cả anh Thành (tổ chức sản xuất của phim Về nhà đi con) và Bảo Thanh đều nhận định vai diễn Linh rất phù hợp với "chất" của tôi. 

Khi phim chiếu được mấy tập, mọi người xung quanh cũng nhận xét rằng với vai Linh này, tôi chẳng cần diễn gì cả, cứ "bê nguyên xi" bản thân vào là được".

Thú thực, với tôi vai diễn này khá là thú vị vì nhân vật có tính cách khá giống với tôi ngoài đời. Linh "phổi bò", "tưng tửng" trong phim thế nào thì tôi ngoài đời cũng y hệt như vậy".

Khả năng "đong trai trẻ" một cách "thần sầu" của Linh trong Về nhà đi con đã đem đến cho khán giả không ít tình huống hài hước, dí dỏm. Song, để diễn được những cảnh tán tỉnh, thân mật với nhân vật Dũng, Khánh Linh đã phải trải qua những cảm giác ngượng ngùng, bối rối đến khó tin.

Diễn viên phim Về nhà đi con: Cảnh tình cảm giữa tôi và Vũ quay đi quay lại tới 10 lần! - Ảnh 3.

Cảnh Linh tình cảm với Dũng phải quay đi quay lại tới 10 lần vì cả 2 diễn viên đều ngại ngùng.

Khánh Linh chia sẻ, với cô, phân đoạn khó diễn nhất trong phim chính là cảnh cô "đong" nhân vật Dũng ở tiệm bán phụ kiện motor:

"Làm diễn viên nhiều năm, việc phải diễn cảnh tình tứ với các bạn diễn nam không làm khó được tôi. Nhưng chẳng hiểu sao khi diễn cảnh "đong" Dũng ở cửa hàng bán phụ kiện motor lại khiến cả tôi và Vũ (vai Dũng) bối rối.

Phân cảnh tình cảm giữa tôi và Vũ phải quay đi quay lại tới 10 lần, mặc dù chúng tôi không hề phải thực hiện những hành động quá thân mật, nóng bỏng.

Bản thân tôi và Dũng trước đó cũng từng hợp tác một vài lần nhưng tới lần này tự dưng cả hai đều "khớp". Dũng ít hơn tôi khoảng 7 tuổi, có lẽ là khoảng cách tuổi tác đã khiến cả hai ngượng ngùng như vậy.

Diễn viên phim Về nhà đi con: Cảnh tình cảm giữa tôi và Vũ quay đi quay lại tới 10 lần! - Ảnh 4.

Trong phim, Linh "đong trai" có nghề, nhưng đó lại chính là những cảnh quay gây khó khăn nhiều nhất cho Khánh Linh.

Nhưng cảm giác ngượng ngùng chỉ diễn ra khi quay phân cảnh đó mà thôi. Sau cảnh quay đó, cả hai tự nhiên hơn rất nhiều, thậm chí còn trêu đùa nhau nên những phân cảnh sau chúng tôi diễn khá thuần thục.

Khi những phân đoạn tôi "đong trai", "thả thính" được phát sóng, bạn bè người thân vừa xem vừa cười một cách rất thích thú. Chính ông xã tôi cũng chỉ biết cười, không nói lên được câu nào khi xem những cảnh đó".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại