Diễn viên gạo cội TVB Lý Hương Cầm qua đời ở tuổi 88

Quốc Tiệp (t/h) |

Nữ diễn viên gạo cội của TVB, Lý Hương Cầm đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.

Ngày 4/1, Sina đưa tin nữ diễn viên gạo cội TVB - Lý Hương Cầm đã qua đời ở nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi. Con gái của ngôi sao quá cố thông báo tin buồn đến người thân, đồng nghiệp và khán giả.

Tin tức trên khiến dư luận tiếc thương. Trên mạng xã hội, khán giả gửi lời chia buồn đến gia đình Lý Hương Cầm.

Diễn viên gạo cội TVB Lý Hương Cầm qua đời ở tuổi 88 - Ảnh 1.

Sina cho biết sức khỏe của Lý Hương Cầm bắt đầu chuyển biến xấu từ giữa tháng 12/2020.

Được biết, sức khỏe của bà yếu đi từ năm 2010, sau khi ngất trên trường quay Công chúa giá đáo của đài TVB. Năm 2012, bà bị ngã ba lần tại nhà, bị gãy xương, nhiều lần nhập viện. Những năm gần đây bà thường phải ngồi xe lăn.

Đầu tháng 12/2020, bệnh tình bà trở nặng và phải nhập viện cấp cứu nhiều lần. "Gia đình đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi nhận được chẩn đoán từ bác sĩ. Ở những giây phút cuối cùng, bà đã ra đi một cách thanh thản trong vòng tay của con cháu", trang Sina viết.

Lý Hương Cầm, tên thật là Lý Thụy Cầm, sinh ra trong một gia tộc giàu có ở Ma Cao (Trung Quốc). Bà là một trong những nữ diễn viên gạo cội của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) từ giữa thập niên 1960 đến nay.

Năm 1972, Lý Hương Cầm chính thức gia nhập đài truyền hình TVB, trở thành một trong những MC trụ cột của tiết mục tổng hợp ăn khách Hoan liêu kim tiêu. Bà còn góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình: Thân tình, Người trong lưới, Công chúa giá đáo, Sức mạnh tình thân... với hình tượng người mẹ, người bà từ hiểm ác đến hiền lành, những vai diễn của bà tạo được nhiều thiện cảm với khán giả.

Năm 2010, nữ diễn viên sau khi đóng xong phim Công chúa giá đáo cũng chính thức giải nghệ. 10 năm qua, bà dành thời gian dưỡng bệnh và tìm niềm vui bên gia đình, con cháu.

Một số nguồn tin cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 , phía gia đình nguyện vọng tổ chức lễ tang đơn giản. Tuy nhiên phía Hiệp hội nghệ sĩ Hong Kong bày tỏ mong muốn có buổi tưởng niệm riêng để khán giả, đồng nghiệp được đến viếng và tiễn đưa cố diễn viên.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại