Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công giờ như thế nào?

Hoàng Mạnh Thắng |

Sau hai năm thi công, các hạng mục của công trình Cung thiếu nhi Hà Nội đã cơ bản hoàn thiện, nhà thầu tập trung hoàn thiện xây hạ tầng quanh công trình và lắp đặt thiết bị để đưa vào sử dụng trong năm 2024.

Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công.

Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công giờ như thế nào? - Ảnh 2.

Diện mạo cơ bản hoàn thiện của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công liên tục.

Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công giờ như thế nào? - Ảnh 3.

Hiện ở công trường, thường xuyên có khoảng 300 công nhân cùng các trang thiết bị máy móc khẩn trương thi công để đảm bảo tiến độ dự án đã đề ra.

Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công giờ như thế nào? - Ảnh 4.

Cả Khối nhà A và Khối nhà B hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện để lắp đặt trang thiết bị, máy móc.

Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công giờ như thế nào? - Ảnh 5.

Khối nhà B nổi bật với Tháp thiên văn, nằm trong khối nhà có bể bơi, nhà thi đấu và thư viện.

Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công giờ như thế nào? - Ảnh 6.

Khối nhà A có mái hình vòm có: Nhà hát, rạp phim và câu lạc bộ nghệ thuật.

Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công giờ như thế nào? - Ảnh 7.

Tháp thiên văn đang được nhà thầu khẩn trương thi công.

Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công giờ như thế nào? - Ảnh 8.

Kết nối giữa 2 Khối A và B là một cây cầu sắt nghệ thuật với đường nét mềm mại nằm ở khu vực tầng 3.

Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công giờ như thế nào? - Ảnh 9.

Phía ngoài của Khối nhà A có những hành lang lộ thiên đẹp mắt.

Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công giờ như thế nào? - Ảnh 10.
Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công giờ như thế nào? - Ảnh 11.

Phần mái vòm của Khối nhà A và hình dải lụa của Nhà B được coi là hạng mục thi công phức tạp nhất của dự án.

Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công giờ như thế nào? - Ảnh 12.
Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công giờ như thế nào? - Ảnh 13.

Cung thiếu nhi Hà Nội nằm giữa 2 quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Diện mạo của Cung thiếu nhi Hà Nội sau 2 năm thi công giờ như thế nào? - Ảnh 14.

Tổng diện tích của dự án là hơn 40.000 mét vuông cùng với số tiền đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng. Công trình dự kiến được đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2024.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại