Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe

Nguyễn Trọng Tài |

Hà Nội hiện có 3 dự án giao thông trọng điểm sắp thông xe trong thời gian tới gồm cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt, cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm và Vành đai 3 trên cao đoạn nối Mai Dịch - cầu Thăng Long.

Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe - Ảnh 1.

Theo lãnh đạo Ban quản lý dự án Thăng Long (đại diện chủ đầu tư), đến nay, dự án đã hoàn thành công tác triển khai xây dựng bệ thân trụ, lao dầm; các nhà thầu đang thi công bản mặt cầu, gờ chắn, lan can... Tổng sản lượng hoàn thành đến nay đã đạt tới trên 90%.

Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe - Ảnh 2.

Cơ bản tất cả hạng mục về bê tông đã xong, mặt cầu, chắn lan can chỉ còn khoảng 20m nữa là hoàn tất. Phần việc còn lại là trải nhựa đường, vạch kẻ đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước,... cũng đang được tiến hành, đại diện Ban quản lý dự án thông tin.

Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe - Ảnh 3.

Cầu được thiết kế có thể chịu tác động của động đất cấp 7. Quy mô đường cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/giờ.

Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe - Ảnh 4.

Công nhân đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục còn lại phía dưới chân công trình.

Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe - Ảnh 5.

Dự án cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) được UBND TP Hà Nội phê duyệt tháng 10/2018 với tổng mức đầu tư gần 340 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 15 tỉ đồng, chi phí xây dựng hơn 258 tỉ đồng.

Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe - Ảnh 6.

Cầu thấp qua hồ Linh Đàm có tổng chiều dài trên 500 m, chiều rộng mỗi cầu 13 m. Trong đó, cầu bên trái dài gần 260 m, cầu bên phải có chiều dài 282 m.

Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe - Ảnh 7.

Để thi công hai cầu vượt, các nhà thầu dùng thanh cừ bằng thép ngăn và bơm nước trong hồ Linh Đàm ra ngoài, tạo thành công trường như trên cạn.

Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe - Ảnh 8.

Công nhân vẫn hối hả thi công để kịp hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe - Ảnh 9.
Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe - Ảnh 10.

Dự án cầu vượt thấp qua hồ Linh Đàm dự kiến thông xe vào ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 đã thành hình sau nhiều tháng thi công.

Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe - Ảnh 11.

Dự án cầu vượt đường Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt hiện cũng đã cơ bản hoàn thành, chiều dài toàn cầu 428,28m. Mở rộng hoàn thiện đủ mặt cắt ngang qui hoạch của đường Nguyễn Văn Huyên (vành đai 2,5) là 50m, với chiều dài 170m;

Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe - Ảnh 12.

Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 560 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. Trong đó chi phí GPMB là 305 tỉ đồng; chi phí xây dựng 183 tỉ đồng; chi phí QLDA, Tư vấn và chi phí khác 22 tỉ đồng; dự phòng phí là 50 tỉ đồng

Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe - Ảnh 13.

Hệ thống biển báo dẫn lên trên cầu đã được lắp đặt hoàn thiện.

Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe - Ảnh 14.

Hiện nay công nhân đang hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, cây xanh, thoát nước.

Diện mạo 3 dự án giao thông trọng điểm của Hà Nội sắp thông xe - Ảnh 15.

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên nhằm khắc phục nút thắt hẹp mặt cắt trên đường Nguyễn Văn Huyên hiện nay, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo qui hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại