Điền kinh Việt Nam mất huy chương vàng vì sự cố "khó nói"

Triệu Mẫn |

Tuy nhiên, lí do đánh mất huy chương vàng của nữ VĐV điền kinh không khỏi khiến người hâm mộ phải đặt câu hỏi.

Sáng nay (19/8) ĐT điền kinh Việt Nam ra quân với nội dung thi đấu đầu tiên là Marathon. Chúng ta có 4 VĐV tham dự gồm Vũ Văn Sơn, Bùi Thế Anh, Lê Thị Thoa và Hoàng Thị Thanh.

2 VĐV nam không đạt được thành tích tốt ở nội dung của mình. Về phía nội dung nữ, Hoàng Thị Thanh dù xuống sức nhanh chóng nhưng đã cố gắng để cán đích ở vị trí thứ 2 sau VĐV người Philippines và giành HCB. Thành tích của Thanh là 3:07:14, kém HCV người đoạt HCV gần 4 phút

Không thể giành HCV ở nội dung này thật sự là một điều đáng tiếc với điền kinh Việt Nam. Nhất là sau khi biết được lí do thua cuộc do chính Hoàng Thị Thanh chia sẻ với báo giới:

"Tôi rất tiếc khi không thể giành HCV. Điều kiện thi đấu hôm nay là quá tốt nhưng do đúng ngày phụ nữ nên tôi không thể duy trì thể lực để đạt thành tích tốt nhất của mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người vì không thể bước lên bục cao nhất".

Điền kinh Việt Nam mất huy chương vàng vì sự cố khó nói - Ảnh 1.

Hoàng Thị Thanh nhận HCB điền kinh.

Không chỉ Hoàng Thị Thanh mà cả Lê Thị Thoa cũng đang đến ngày phụ nữ nên không có được huy chương cho đoàn Việt Nam.  

Đây là một lí do khá bất ngờ bởi lịch thi đấu đã có từ cả tháng trước. Chuyện một VĐV nữ muốn lùi ngày đến kì không phải là lạ và cũng không khó khăn gì. Chẳng hiểu lí do tại sao 2 VĐV của chúng ta lại không tìm cách điều hòa mà lại để chuyện phụ nữ ảnh hưởng đến thành tích cá nhân ở SEA Games 29.

Việc cả hai VĐV ở nội dung Marathon nữ đều đang đến kỳ phụ nữ và dùng thuốc giảm đau có thể sẽ gây ra phản ứng dương tính sau khi kiểm tra doping. Lường trước được điều này, Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức Thuỷ đã sắp xếp để bác sĩ của đội giải trình trước BTC:

"Việc Hoàng Thị Thanh phải sử dụng thuốc do đến ngày phụ nữ có thể khiến VĐV này dương tính khi thử doping nhưng không sao cả, các bác sĩ của đội sẽ giải trình hợp lý với BTC như đã báo cáo trước đó".

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, đoàn TTVN vẫn chưa có được tấm huy chương vàng nào ở SEA Games 29.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại