Người Hong Kong biểu tình trước lãnh sự quán Mỹ, Bắc Kinh phản ứng gay gắt

Tất Đạt |

Theo CNN, hôm 8/9, hàng chục nghìn người biểu tình Hong Kong đã đem theo quốc kỳ Mỹ, cùng nhau đi qua lãnh sự quán Mỹ để kêu gọi sự giúp đỡ từ chính quyền của ông Trump.

Bước ngoặt bất ngờ

Cụ thể, trong tuần biểu tình lần thứ 14 liên tiếp, nhiều người dân Hong Kong đã bắt đầu tập trung và di chuyển từ Công viên Chater tới lãnh sự quán Mỹ. Trong bức thư được gửi tới quan chức lãnh sự quán, nhóm biểu tình kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật "Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong 2019". 

Một số người hát quốc ca Mỹ khi họ di chuyển qua lãnh sự quán. Cuộc biểu tình bắt đầu trong ôn hòa nhưng nhanh chóng chuyển thành bạo lực vào cuối giờ chiều. Cảnh sát bắt giữ một số người tại các ga tàu điện ngầm ở khu Central. Vài ga tàu bị đóng cửa sau cuộc truy bắt của cảnh sát.

Cuộc đụng độ vào ngày 8/9 cho thấy nỗ lực hóa giải khủng hoảng của chính quyền Hong Kong đối với dự luật dẫn độ đã thất bại. Những nhà hoạt động đứng đầu các cuộc biểu tình nói động thái của chính quyền là quá muộn màng. Các nhóm biểu tình liên tục hô khẩu hiệu: "Thực hiện 5 yêu cầu, không được thiếu 1 yêu cầu nào".

Ngày hôm nay (9/9), tờ China Daily - tờ báo tiếng Anh của Đảng Cộng sản Trung Quốc - tuyên bố rằng cuộc biểu tình ở Hong Kong hôm qua là bằng chứng cho thấy các thế lực nước ngoài đang đứng đằng sau loạt bất ổn chính trị. 

Phía Trung Quốc cảnh báo rằng: "Người biểu tình phải chấm dứt việc thách thức sự kiên nhẫn của chính phủ trung ương. Hong Kong là một phần không thể tách biệt của Trung Quốc và bất kì hình thức tìm cách ly khai nào cũng sẽ bị đánh bại."

"Không ai được phép thách thức Trung Quốc, không phải người biểu tình, không phải thế lực nước ngoài đang tìm cách quấy phá. Cuộc biểu tình ở Hong Kong không phải vì mục đích đòi quyền lợi hay vì dân chủ. Đây là kết quả của sự can thiệp nước ngoài," tờ China Daily viết.

Trong một bài xã luận khác, hãng tin Tân Hoa Xã khẳng định luật pháp phải được duy trì và Hong Kong có thể sẽ phải trả giá đắt hơn nếu tình hình hiện tại tiếp diễn.

Mỹ phủ nhận can thiệp

Tuần trước, phát ngôn viên Yang Guang của Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macau đã chỉ trích các nghị sĩ Mỹ vì đề cập quá nhiều tới tình hình các cuộc biểu tình trong thời gian gần đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không thường xuyên nhắc tới diễn biến ở Hong Kong kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào tháng 6.

Tháng 8 vừa qua, ông Trump nói ông hi vọng các cuộc biểu tình có thể cuối cùng sẽ "đạt được kết quả tốt đẹp cho tất cả mọi người, bao gồm cả Trung Quốc" và "không ai bị thương".

Người Hong Kong biểu tình trước lãnh sự quán Mỹ, Bắc Kinh phản ứng gay gắt - Ảnh 1.
Người Hong Kong biểu tình trước lãnh sự quán Mỹ, Bắc Kinh phản ứng gay gắt - Ảnh 2.
Người Hong Kong biểu tình trước lãnh sự quán Mỹ, Bắc Kinh phản ứng gay gắt - Ảnh 3.

Một số hình ảnh khác về cuộc biểu tình. Ảnh: Reuters/AFP

Người Hong Kong biểu tình trước lãnh sự quán Mỹ, Bắc Kinh phản ứng gay gắt - Ảnh 4.
Người Hong Kong biểu tình trước lãnh sự quán Mỹ, Bắc Kinh phản ứng gay gắt - Ảnh 5.

Cuộc biểu tình diễn ra trong ngày 8/9. Ảnh: Getty Images

Sự quan tâm của các chính trị gia Mỹ đối với Hong Kong - bao gồm cả Phó tổng thống Mỹ Mike Pence và lãnh đạo Đảng Dân chủ - đã khiến Trung Quốc cáo buộc rằng Washington đứng đằng sau cuộc biểu tình kéo dài trong 3 tháng qua.

"Có thể thấy rằng các lực lượng biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong đã được Mỹ tài trợ," tờ Hoàn Cầu (Trung Quốc) viết hồi tháng 7. Một số các đại diện của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng nhắc lại thông điệp này.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phản đối và nói cáo buộc của Trung Quốc là "lố bịch".

Các nhà tổ chức biểu tình nói hàng triệu người đã đổ xuống đường ở Hong Kong vào hồi tháng 6. Những cuộc biểu tình ban đầu chỉ để phản đối dự luật dẫn độ, sau đó phát triển thành việc đòi hỏi một số quyền lợi.

Hiện tại phong trào biểu tình đưa ra 5 yêu cầu đối với chính quyền Hong Kong, bao gồm một cuộc điều tra đối với hành vi bạo lực của cảnh sát và việc thả những người biểu tình bị bắt giữ.

5 yêu cầu của người biểu tình Hong Kong:

1. Hủy hoàn toàn dự luật dẫn độ

2. Thực hiện cuộc điều tra độc lập với hành vi bạo lực của cảnh sát Hong Kong

3. Sửa lại việc gọi các cuộc biểu tình là "cuộc bạo loạn"

4. Thả những người biểu tình bị bắt giữ

5. Thực hiện bầu cử dân chủ tại Hong Kong

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại