Diễn biến nóng vụ người đàn ông chỉ mặt Thượng úy Công an hỏi "mày công tác ở đội nào?"

PV |

Khi tổ liên ngành Covid-19 lập biên bản, ông H. chỉ tay vào mặt chiến sỹ công an hỏi "mày công tác ở đội nào?".

Thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip của Tuổi trẻ online

Thời điểm xảy ra vụ việc. Ảnh cắt từ clip của Tuổi trẻ online

Liên quan vụ người đàn ông kéo tay thành viên đoàn kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 ở TP Phan Thiết (Bình Thuận), chỉ về hướng chiến sỹ công an hỏi "mày công tác ở đội nào?", theo báo Giao thông, ông Lê Văn Chơn (Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết) sáng nay cho biết, Công an thành phố đã mời người vi phạm có hành vi chống đối người thi hành công vụ làm việc.

"Công an phường Phú Thuỷ đang củng cố hồ sơ xử lý người vi phạm về dấu hiệu hành vi chống người thi hành công vụ, đồng thời sẽ xử phạt chủ quán liên quan vi phạm phòng chống dịch Covid-19", ông Chơn cho nguồn trên biết.

Diễn biến nóng vụ người đàn ông chỉ mặt Thượng úy Công an hỏi mày công tác ở đội nào? - Ảnh 1.

Người đàn ông chỉ tay vào mặt chiến sỹ công an hỏi "mày công tác ở đội nào?". Ảnh: Người lao động

Báo Bình Thuận trước đó cho hay, danh tính người đàn ông chỉ tay vào mặt công an là N.V.H. và ông này đã bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Sự việc trước đó xảy ra tối 30/10. Tổ liên ngành thành phố Phan Thiết ra quân kiểm soát các cơ sở kinh doanh và phát hiện nhà hàng H.P. dù đóng cửa nhưng bên trong rất đông thực khách đang ăn uống. Khi các cán bộ đang lập biên bản, ông N.V.H. đã xông vào la mắng, chỉ tay vào Thượng úy Công an lớn tiếng: "Đồng chí này công tác ở đội nào, mày công tác đội nào?".

Theo báo giới, ông H. còn kéo tay một thành viên trong đoàn kiểm tra để hỏi ai là trưởng đoàn, yêu cầu "ra đây nói chuyện với tôi".

Theo Tuổi trẻ online, ông H. trình bày rằng, ông chưa nắm được thông tin phường Phú Thủy đã chuyển cấp độ dịch từ vùng vàng sang vùng cam, nên có đi ăn uống cùng đối tác ở nhà hàng. Thời điểm chuẩn bị tính tiền ra về thì tổ công tác liên ngành của UBND TP Phan Thiết bất ngờ mở cửa phòng vào kiểm tra, quay phim sự việc.

Ông H. lý giải, ban đầu ông chỉ xuống gặp tổ liên ngành để xin không đưa hình ảnh mình cùng đối tác đang ăn uống lên các phương tiện thông tin truyền thông. Sau đó, một Thượng úy công an trong tổ liên ngành yêu cầu ông H. ra chỗ khác để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Ông H. không kiềm chế được và đã nói "đồng chí công tác ở đội nào? Mày công tác ở đội nào?".

Theo Sở Y tế Bình Thuận, ở TP Phan Thiết tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Thành phố đang là khu vực có 4 phường được đánh giá cấp độ 4 (vùng đỏ), 6 phường cấp độ 3 (vùng cam).

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại