Diễn biến mới trước phiên xét xử vụ ly hôn: Angelina Jolie có nguy cơ mất đi hoàn toàn quyền nuôi con

Padun |

Angelina Jolie có thể mất quyền chăm con nếu không tìm cách giúp Brad Pitt có cơ hội gần gũi với các con mình.

Theo tiết lộ của truyền thông Hollywood, quá trình ly hôn của Brad Pitt và Angelina Jolie đang bước vào vấn đề chính liên quan tới những thỏa thuận nuôi con.

Trong phiên tòa mới đây, phía tòa án yêu cầu Angelina Jolie chia sẻ quyền nuôi và chăm sóc con cái.

Điều đó đồng nghĩa với việc Angelina Jolie phải để Brad Pitt được gặp gỡ con cái nhiều hơn. Cụ thể, trong quá trình Angelina Jolie đang quay phim tại Anh, Brad Pitt vẫn có thể gặp gỡ con cái tại Mỹ hoặc Anh nếu anh muốn.

Diễn biến mới trước phiên xét xử vụ ly hôn: Angelina Jolie có nguy cơ mất đi hoàn toàn quyền nuôi con - Ảnh 1.

Ngoài ra, Angelina Jolie cần cung cấp số điện thoại của các con cho Brad Pitt để anh có thể liên lạc, nhắn tin hay gọi điện cho con mình.

Theo ý kiến của tòa án, việc bị tách xa hoàn toàn người bố sẽ khiến các con của Angelina Jolie ảnh hưởng không hề nhỏ tới tâm lý cuộc sống.

Hơn nữa, Brad Pitt được xác định hoàn toàn vô hại với những đứa con của mình thay vì cáo buộc bạo lực.

Diễn biến mới trước phiên xét xử vụ ly hôn: Angelina Jolie có nguy cơ mất đi hoàn toàn quyền nuôi con - Ảnh 2.

Trước đó, Angelina Jolie có toàn quyền trong việc nuôi và chăm sóc con cái do những thông tin về việc Brad Pitt nghiện rượu và có xu hướng bạo lực.

Tòa thượng thẩm Los Angeles cho biết, việc xuất hiện của Brad Pitt trong cuộc đời của những đứa con vô cùng quan trọng. Chính vì thế, dù cha mẹ ly hôn thì những đứa trẻ cũng vẫn cần lớn lên trong vòng tay của cha và mẹ.

Mặc dù vậy, tòa cũng cho biết, trong số các con của cả hai thì Maddox có quyền lựa chọn thời gian ở bên bố mẹ nếu cậu muốn bởi hiện tại cậu con trai cả nhà Brad Pitt và Angelina Jolie đã bước vào tuổi 16.

Để xúc tiến chuyện ly hôn, tòa cũng yêu cầu trong vòng 1 tháng từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 7, Brad Pitt sẽ gặp gỡ các con tại Anh và Mỹ với sự góp mặt của 2 chuyên gia tâm lý.

Hai chuyên gia tâm lý này sẽ thay phiên nhau cùng Brad Pitt gặp gỡ các con.

Theo quy định của tòa, Angelina Jolie sẽ chỉ được phép gọi điện cho con 1 ngày 1 lần trong thời gian mà Brad Pitt gặp gỡ chuyên gia tư vấn từ các con.

Nếu chống đối quyết định của tòa án cô sẽ phải đối diện với nguy cơ mất đi hoàn toàn quyền nuôi con. Phiên xét xử ly hôn tiếp theo của cặp sao diễn ra ngày 13/8.

Nguồn: The Blast

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại