Diễn biến mới nhất vụ 3 người tử vong trong khu trọ ở TP.HCM: Nhân chứng bàng hoàng kể lại sự việc

K.N (th) |

Những người thuê trọ tại đây cho hay thời điểm họ phá cửa vào được bên trong phòng trọ ông K. thì thấy nồi cá kho trên bếp vẫn còn sôi, căn phòng ngột ngạt rất khó chịu.

Liên quan đến vụ việc 3 người tử vong, 1 người nguy kịch trong nhà trọ, chiều 18/5, Công an TP Thủ Đức cho biết đang phối hợp với Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân.

Diễn biến mới nhất vụ 3 người tử vong trong khu trọ ở TP.HCM: Nhân chứng bàng hoàng kể lại sự việc - Ảnh 1.

Hiện trường vụ 3 người tử vong thương tâm tại phòng trọ ở TP Thủ Đức

Theo đó, vụ việc xảy ra tại phòng trọ trên đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức. Nạn nhân tử vong gồm: ông L.V.K. (SN 1977), bà N.T.L (SN 1978, vợ ông K.) cùng người con trai L.Q.H. (SN 2006). Còn chị L.T.K.L. (SN 1999) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Về tình hình bệnh nhân cấp cứu, tối 18/5 trên báo Dân trí, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) xác nhận, bệnh viện đang điều trị tích cực cho trường hợp nữ bệnh nhân liên quan đến vụ việc 3 người tử vong thương tâm tại nhà trọ ở TP Thủ Đức.

Bệnh nhân tên L. (23 tuổi, quê Bình Thuận), được đưa vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện chiều cùng ngày trong tình trạng hôn mê sâu, sinh hiệu không ổn định, huyết áp tụt, phải xài thuốc vận mạch. Sau khi ê-kíp trực sơ cứu, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Bệnh Nhiệt đới.

Tại đây sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhân được xác định tổn thương não, phù não lan tỏa, tổn thương gan nặng, suy thận cấp, có tình trạng hủy cơ và toan chuyển hóa nặng. Chẩn đoán chung là tình trạng hôn mê, thiếu oxy não, tổn thương đa tạng mức độ nặng và trụy tim mạch.

"Bệnh nhân đã hôn mê khá lâu, tổn thương não là nặng nhất. Ngộ độc khí CO chỉ là mô tả và nghi ngờ ban đầu. Chúng tôi cần phải theo dõi mới có thể đánh giá được nguyên nhân chính xác", bác sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.

Theo nhân chứng sống cùng khu trọ kể lại trên Người lao động, khoảng 6 giờ sáng 18/5, thấy ông K. chưa thức dậy đi làm như ngày thường nên đến gõ cửa nhưng không ai trả lời.

Diễn biến mới nhất vụ 3 người tử vong trong khu trọ ở TP.HCM: Nhân chứng bàng hoàng kể lại sự việc - Ảnh 2.

Bên trong căn phòng trọ nơi 3 người tử vong, 1 người thương tích được xác định do ngạt khí

Sau đó, người này đã gọi điện cho chị L. (con gái ông K.) thì máy đổ chuông nhưng không nghe máy. Nghi vấn có chuyện không lành, người này dùng vật dụng phá được cửa sổ căn phòng trọ thì thấy bà L. nằm bất động giữa nhà. Nhân chứng đã cùng mọi người phá cửa chính vào bên trong thì phát hiện thêm ông K. nằm gục trong nhà vệ sinh. Riêng chị L. và em H. ngất lịm ở trên gác.

Mọi người gọi điện cho Công an phường Hiệp Bình Phước đến hiện trường đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, ông K., bà L. và em H. đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Những người thuê trọ tại đây cho hay thời điểm họ phá cửa vào được bên trong phòng trọ ông K. thì thấy nồi cá kho trên bếp vẫn còn sôi, căn phòng ngột ngạt rất khó chịu.

"Trước đó, ông K. có dùng những miếng vải, giấy bịt kín những lỗ thông thoáng trong phòng để sử dụng máy lạnh. Rất có thể căn phòng quá chật kín nên các nạn nhân bị ngạt dẫn đến tử vong" - một người dân nhận định.

Hàng xóm kể gia đình ông K. - bà L. quê Bình Thuận, họ thuê trọ tại đây được khoảng 7 năm nay. Vợ chồng ông K. thường xuyên hấp cá rồi đem ra chợ bán. Do hoàn cảnh khó khăn nên chị L. và em H. cũng nghỉ học làm công nhân để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Trước đó, trên báo Tiền phong thông tin, sáng 18/5, thấy tới giờ đi làm nhưng căn phòng trọ (nằm trên đường số 6 thuộc địa bàn phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) của nhà vợ chồng anh L.V.K (45 tuổi) và chị N.T.L (44 tuổi) vẫn đóng cửa nên một người hàng xóm sang gõ cửa hỏi thăm. Do không thấy có người trả lời, nghi ngờ có chuyện không hay đã xảy ra, một số người dân sống cạnh nhà vợ chồng anh L.V.K phá cửa xông vào trong xem tình hình.

Tại đây, người dân phát hiện 4 người gồm 2 vợ chồng, con gái và con trai anh K. nằm bất động, cơ thể tím tái.

Ngay lập tức các nạn nhân được người dân hỗ trợ chở đi cấp cứu tại bệnh viện TP Thủ Đức nhưng anh K. và chị L. cùng người con trai là cháu H (14 tuổi) đã tử vong.

Riêng người con gái lớn tên L.T.K.L (21 tuổi) tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Công an TP.Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng công an nhận định có thể do ngạt khí. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại