Điện Biên có tân Giám đốc Công an tỉnh thay Thiếu tướng Sùng A Hồng

Hoàng Đan |

Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định bổ nhiệm Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thay Thiếu tướng Sùng A Hồng.

Sáng 26/6, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Điện Biên.

Tại buổi lễ, Trung tướng Lương Tam Quang đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đồng thời, trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang khẳng định, Đại tá Tráng A Tủa là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

Tướng Quang nói, trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, Đại tá Tráng A Tủa cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Tráng A Tủa trong thời gian giữ cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được biết tới là Trưởng Ban chuyên án chỉ đạo phá vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị các đối tượng sát hại gây rúng động dư luận.

Trước đó, vào tháng 3/2020, tại Hội nghị Cán bộ chủ chốt Công an tỉnh Điện Biên doThượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì, đã thông báo quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đối với chức danh lãnh đạo chủ chốt của Công an tỉnh Điện Biên.

Theo đó, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham gia giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thay thế cho Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh đến tuổi nghỉ chờ hưu theo quy định.

Căn cứ vào điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành, sau khi nhận xét, đánh giá đối với Đại tá Tráng A Tủa, Hội nghị đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Đại tá Tráng A Tủa theo quy trình.

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, Hội nghị cán bộ chủ chốt đã diễn ra thành công với quy trình chặt chẽ theo đúng yêu cầu quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành về công tác cán bộ.

Đại tá Tráng A Tủa sinh ngày 6/12/1966, quê quán xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Dân tộc Mông.

Ông có trình đô Đại học An ninh nhân dân, Thạc sĩ Luật, chuyên ngành Điều tra tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại