Điểm yếu then chốt của hệ thống SAMP/T NG mà Ukraine sẽ phải tự khắc phục là gì?

Sao Đỏ
|

Ukraine sẽ nhận được hệ thống phòng không SAMP/T NG tối tân từ Pháp và Ý, nhưng sẽ đối diện khó khăn nếu đưa chúng vào hoạt động.

 - Ảnh 1.

Theo kế hoạch được công bố hồi tháng 11/2025, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận tổng cộng 8 hệ thống phòng không tầm xa SAMP/T NG thế hệ mới từ Pháp và Ý.

Đồng thời cách thức mua các tổ hợp này cũng khác nhau, cụ thể là vào tháng 7/2025, 4 tổ hợp đã được đặt hàng từ Pháp bằng nguồn vốn tín dụng với thời hạn giao hàng vào năm 2027.

Và tính đến thời điểm hiện nay, thông tin không chính thức lan truyền cho biết Ý sẽ chuyển giao thêm 4 tổ hợp nữa, như một phần của chương trình viện trợ quân sự tăng cường cho Ukraine.

Ngoài ra cũng cần lưu ý Ukraine sẽ nhận thêm 2 tổ hợp SAMP/T thông thường từ Pháp theo hình thức cho thuê tạm thời. Tuy nhiên sau khi nhận được các hệ thống SAMP/T NG mới, 2 tổ hợp này sẽ được trả lại.

Nhưng vấn đề chính của SAMP/T, cả phiên bản mới và cũ, không phải là số lượng các tổ hợp phòng không mà là số lượng tên lửa đánh chặn thuộc dòng Aster dành cho chúng.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã trực tiếp khẳng định điều này trong cuộc trò chuyện với báo chí vào ngày 23/6/2026, trong đó tiết lộ nhiều điều đáng quan tâm.

Cần lưu ý rằng không có thông tin chính thức nào về số lượng tên lửa phòng không Aster mà MBDA sản xuất. Không giống như Lockheed Martin, công ty công bố chính thức số lượng sản xuất PAC-3 MSE, tập đoàn vũ khí châu Âu này giữ bí mật về con số đó.

Số liệu chính thức mới nhất được công bố vào tháng 12/2024 tại Quốc hội Pháp, khi người đứng đầu Tổng cục Vũ khí Pháp (DGA) Emmanuel Chiva, tuyên bố sản lượng đã được tăng lên 80 - 100 tên lửa thuộc dòng Aster.

Đến năm 2028, con số dự kiến sẽ vượt quá 300 tên lửa. Tuy nhiên, cần nhớ rằng dòng Aster bao gồm cả Aster 15 ngắn hơn, được sử dụng trên các tàu chiến trang bị bệ phóng Sylver A43.

Trong khi đó loại tên lửa đánh chặn mà Ukraine sử dụng chủ yếu là Aster 30, được phóng từ bệ phóng Sylver A50 trên tàu hải quân và trang bị cho hệ thống phòng không SAMP/T.

Hơn nữa, mọi hy vọng về việc đánh chặn hiệu quả các mối đe dọa tên lửa đạn đạo bằng SAMP/T NG đều gắn liền với phiên bản mới của tên lửa Aster 30 B1NT. Tuy nhiên, theo tuyên bố chính thức của MBDA, việc giao hàng sẽ chỉ bắt đầu vào năm 2027.

Đồng thời vào tháng 7/2026, Ukraine đã nhận được sự chấp thuận về chính trị từ Pháp để triển khai sản xuất theo giấy phép tên lửa Aster 30, cũng như tên lửa hành trình SCALP và bom tầm xa AASM Hammer.

Đó là lý do tại sao Ukraine sẽ phải tự mình, hay đúng hơn là cùng với Ý và Pháp, khắc phục nhược điểm chính của SAMP/T NG dưới hình thức tốc độ sản xuất chậm của tên lửa phòng không Aster 30.

Nhưng điều này sẽ không dễ dàng, liên quan đến vấn đề độ phức tạp của tên lửa phòng không Aster từ góc độ sản xuất, đặc biệt khi đây là vũ khí khác hệ với những loại đạn đánh chặn có nguồn gốc Liên Xô mà Ukraine vốn đã quen và có kinh nghiệm chế tạo.

Theo Defense Express

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại