*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Giang và Sở GD&ĐT Sơn La, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thí sinh tại hai địa phương này đều giảm so với năm 2018.
Khu vực chấm thi của Sơn La được công an bảo vệ 3 vòng nghiêm ngặt. Vòng 1 có 4 công an bảo vệ khu vực chấm thi tự luận và khu vực chấm thi trắc nghiệm, phòng bảo quản bài thi. Vòng 2 có 2 nhân viên an ninh trực 24/24 giờ.
Theo Ban Bí thư, các cơ quan chức năng đã tiến hành xem xét, xác định rõ vi phạm, khuyết điểm của ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La là rất nghiêm trọng.
Theo Phó ban Thường trực thi tỉnh Sơn La, tất cả cán bộ tham gia làm thi của địa phương này đều phải qua vòng thẩm định nhân thân của công an, những ai đảm bảo được các yêu cầu về phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn… mới được lựa chọn. Điều này thể hiện sự quyết tâm của tỉnh trong việc tổ chức một kỳ thi thực sự an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và khiển trách cựu Chủ tịch tỉnh Cầm Ngọc Minh.
Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đang thu thập tài liệu chứng cứ, lời khai về hoạt động đưa nhận tiền trong vụ tiêu cực điểm thi.
Theo ông Quỳnh, hiện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ họp để kiểm điểm trách nhiệm của ông Hoàng Tiến Đức và cá nhân liên quan đến vụ việc gian lận điểm thi THPT Quốc gia.
Theo Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, do công tác lựa chọn cán bộ tham gia tổ chức thi chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến việc thông đồng, kết nối với nhau để làm sai lệch, gian lận.
Bà Tráng Thị Xuân cho rằng, không trả lời về vấn đề liên quan gian lận điểm thi và "nếu muốn nắm thông tin thì lên Sơn La, tôi không cung cấp thông tin ở đây".
Theo ĐBQH Nhưỡng, qua bảng danh sách cán bộ có con được nâng điểm cho thấy, việc này không phải ưu đãi cho những người yếu thế mà dành cho các gia đình quyền thế, có tầm ảnh hưởng.
Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La cho rằng, hiện chưa thể nói được gì về việc con được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 mà đang chờ kết luận điều tra.
Theo nhiều chuyên gia, nên công khai phụ huynh có thí sinh được nâng điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 để cảnh báo, ngăn ngừa việc gian lận điểm thi cũng như những tiêu cực tương tự.
Tâm điểm