Điểm nhấn lớn nhất khiến dư luận xúc động của Apple Event

Pi Pi |

Đêm qua trong Apple Event, Tim Cook đã gửi tới một thông điệp vô cùng đặc biệt tới toàn thế giới.

Hình ảnh iPhone 7 hay những tính năng mới của nó - khi những hình ảnh iPhone 7 đã rò rỉ trên mạng mấy ngày hôm nay, không phải là điều người ta đặc biệt quan tâm sau buổi Apple Event kết thúc.

Mà màn trình diễn của Sia với ca khúc The Greatest và những thông điệp mà CEO Apple - Tim Cook muốn truyền đạt tới mới là điểm nhấn lớn nhất, khiến tất cả những ai theo dõi phải sửng sốt, rồi xúc động.

Trên sâu khấu của lễ ra mắt, ca sĩ Sia và vũ công Maddie Ziegler đã cùng nhau xuất hiện và trình diễn ca khúc "The Greatest" - ca khúc tưởng nhớ đến những nạn nhân xấu số trong vụ xả súng vào hộp đêm dành cho người đồng tính tại Orlando, Mỹ vào tháng 6/2016.

Quả thực thông điệp mà vị CEO này muốn thể hiện thực sự ý nghĩa: Hãy rời khỏi khối siêu cứng được tạo thành bởi iPhone và facebook, để tìm hiểu và cảm thông hơn với những người xung quanh!

Năm 2014, Tim Cook đã tạo nên một thông tin sốc khi quyết định công khai mình là gay. Và có thể cuộc sống của một người theo ông nói là thiểu số đã giúp ông biết thấu hiểu và thông cảm với người khác, khiến cuộc sống bản thân phong phú hơn.

Dưới đây chúng tôi xin trích nguyên văn bài chia sẻ của anh Hoàng Đinh Đức về màn trình diễn của Sia đêm qua và thông điệp mà Tim Cook muốn truyền đạt:

"Thông điệp của Tim Cook

Điểm nhấn lớn nhất của Apple Event đêm qua, tất nhiên không phải là iPhone 7 vì hình ảnh của nó thì đã xuất hiện trên mạng từ mấy hôm rồi, các cải biến cả về công nghệ lẫn hình thức đều làm người xem chán nản. Không có gì mới.

Điểm nhấn, là màn xuất hiện của Sia trên sân khấu. Ngay từ lúc Tim Cook giới thiệu về một nữ ca sỹ tự viết bài hát, mình đã đoán đấy là Sia, và ca khúc, tất nhiên, là bài mới The Greatest. Vì đây là Tim Cook thuê mà.

Sia xuất hiện trên sân khấu với một bộ váy màu cầu vồng. Clip của The Greatest cũng mở đầu bằng việc Maddie Ziegler tự bôi lên mặt mình một vệt sơn cầu vồng - màu của cộng đồng LGBT. 

Cô nhảy cùng rất nhiều vũ công từ mọi sắc tộc, màu da. Ở 4 phút 37 giây, nhạc bỗng nhiên tắt, và các vũ công nằm vật ra đất bất động, phía sau phông nền là ánh sáng xuyên qua các lỗ đạn. 

Một ám chỉ về vụ xả súng ở hộp đêm Pulse, Orlando vài tháng trước. 49 người đã chết trong hộp đêm cho người đồng tính đó.

Điểm nhấn lớn nhất khiến dư luận xúc động của Apple Event - Ảnh 1.

Màn trình diễn của ca sĩ Sia trong Apple Event.

Tổng giám đốc Apple Tim Cook công khai mình là gay từ năm 2014. Và không có gì ngạc nhiên khi ông sử dụng sự kiện Apple để cùng Sia, bắn đi thông điệp chống lại sự kỳ thị.

Thông điệp hay nhất của Sự kiện Apple, theo mình chính là lựa chọn này của Tim Cook. Khi công khai giới tính của mình, ông bảo rằng việc trở thành gay chính là món quà quý giá nhất mà mình được nhận. 

Rằng chính điều đó khiến ông hiểu rằng phải sống trong một cộng đồng thiểu số là thế nào. Điều đó khiến ông trở nên dễ cảm thông với người khác hơn, và có một cuộc sống phong phú hơn.

Trong cuộc sống, mình nhận ra rằng những người hiểu biết nhất, thành công nhất, và mình cảm thấy đáng kính trọng nhất, là những người biết cảm thông. Mình rất trân trọng những ai đồng cảm và nhìn được từ góc nhìn của người thiểu số. 

Luôn có nhiều nhóm thiểu số tồn tại trong xã hội, từ LGBT, người đồng bào, người nghèo, hay là nhóm thiểu số trong điều khiển xã hội như nông dân và công nhân. 

Trong thời đại này, khi Internet kết dính chặt chẽ đám thị dân trung liu lại với nhau thành một khối siêu cứng, thì người ta rất dễ nhìn nhóm thiểu số bằng định kiến, bằng màn hình laptop và iPhone. 

Họ không hiểu đồng bào mình trải qua những chuyện gì, tất nhiên không vì đó không phải là xu hướng nội dung chính của facebook. Kể cả các trí thức học rộng đọc nhiều.

Thông điệp của Sự kiện Apple, thật ra là hãy rời khỏi khối siêu cứng được tạo thành bởi iPhone và facebook, để tìm hiểu và cảm thông hơn với những người xung quanh".

Sia - The Greatest

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại