Điểm đến được người Việt săn lùng nhiều nhất dịp năm mới lại gọi tên “bộ ba sát thủ” này, chưa năm nào hết hot

Gia Hiền |

Nếu bạn còn chưa biết nên đi du lịch ở đâu Việt Nam thì những địa điểm này năm nào cũng được quan tâm trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Tết Dương lịch và Âm lịch đang tới gần, dù năm nay sẽ không còn những kỳ nghỉ vi vu nước ngoài như Tết 2020 nữa nhưng dân tình vẫn rục rịch tìm kiếm cho các chuyến đi. Những địa điểm hàng đầu trong nước vì thế càng được quan tâm hơn. Từ đầu tháng 12, nhiều người đã lên lịch trình cho kỳ nghỉ Giáng sinh, Tết Dương, Tết Âm.

Mới đây, Booking.com - nền tảng đặt phòng, máy bay phổ biến hàng đầu Việt Nam đã công bố top các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong dịp Giáng sinh và năm mới. Theo đó, bộ ba đứng đầu lần lượt là Đà Lạt, Phú Quốc và Sa Pa (kết quả dựa theo Báo cáo Tương lai của Du lịch và dữ liệu tìm kiếm mới đây nhất của Booking.com).

Vốn Đà Lạt, Phú Quốc và Sa Pa là những địa điểm du lịch luôn hot quanh năm ở Việt Nam, đồng thời cũng là ba địa điểm phục hồi du lịch sau dịch nhanh nhất sau hai làn sóng Covid-19 trong 2020. Từ mùa hè, dân tình đã rủ nhau check-in tấp nập, review Đà Lạt, Sa Pa, Phú Quốc.

Điểm đến được người Việt săn lùng nhiều nhất dịp năm mới lại gọi tên “bộ ba sát thủ” này, chưa năm nào hết hot - Ảnh 1.
Điểm đến được người Việt săn lùng nhiều nhất dịp năm mới lại gọi tên “bộ ba sát thủ” này, chưa năm nào hết hot - Ảnh 2.

Đà Lạt ở vị trí đầu tiên (Ảnh: @tynkery, @son.chans)

Điểm đến được người Việt săn lùng nhiều nhất dịp năm mới lại gọi tên “bộ ba sát thủ” này, chưa năm nào hết hot - Ảnh 3.

Phú Quốc ở vị trí thứ hai (Ảnh: @callmexxu)

Điểm đến được người Việt săn lùng nhiều nhất dịp năm mới lại gọi tên “bộ ba sát thủ” này, chưa năm nào hết hot - Ảnh 4.
Điểm đến được người Việt săn lùng nhiều nhất dịp năm mới lại gọi tên “bộ ba sát thủ” này, chưa năm nào hết hot - Ảnh 5.

Và Sa Pa ở vị trí thứ ba (Ảnh: @thao.trr, @adriananhtuan)

Ngoài yếu tố khí hậu và thắng cảnh phù hợp để du lịch bốn mùa, ba điểm đến trên còn là những vùng đất phát triển du lịch hàng đầu cả nước với những công trình tham quan, hệ thống khách sạn - homestay - cafe liên tục “mọc” lên với đa concept, đáp ứng nhu cầu khám phá cũng như nghỉ dưỡng của dân tình.

Theo thông tin từ Booking.com, sở thích du lịch của người Việt Nam cũng ít nhiều thay đổi trong thời điểm này. Chỉ có 22% người dùng có xu hướng tìm kiếm du lịch đến các thành phố lớn, trong đó 44% du khách quan tâm tới các địa điểm thiên nhiên, với các vùng núi cao, có khí hậu mát mẻ như Đà Lạt, Sa Pa, Mù Cang Chải là được ưu ái nhất. Các vùng biển như Phú Quốc, Cẩm Phả… cũng giành được sự quan tâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại