"Điểm danh" đoàn đàm phán Mỹ - Triều trong 2 kì thượng đỉnh tại Singapore và tại Hà Nội

Tất Đạt |

Bên cạnh hai nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Donald Trump, các thành viên của đoàn đàm phán cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ đầu tiên tại Singapore hồi năm ngoái, phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán có các gương mặt đáng chú ý như Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Chánh văn phòng Nhà trắng John Kelly và cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.

Về phía Triều Tiên, có cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Triều Tiên Kim Yong-chol, người đã tới Nhà Trắng trao thư tay của ông Kim Jong Un cho ông Trump, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong.

Theo SBS News, trong kì thượng đỉnh năm nay tại Hà Nội, ông Mike Pompeo và ông John Bolton tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong buổi đàm phán. Chánh văn phòng Nhà Trắng mới được bổ nhiệm là Mick Mulvaney sẽ lần đầu tiên tham gia vào cuộc họp Mỹ-Triều.

Trong khi đó, phía Triều Tiên không có thay đổi về người. Các ông Kim Yong Chol, Ri Su Yong, Ri Yong Ho tiếp tục tham gia đàm phán cùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại kì thượng đỉnh năm 2019.

Có thể thấy, ngoài sự thay đổi nhân sự Nhà Trắng, không có quá nhiều điểm khác biệt trong đoàn đàm phán của 2 phía. Các thành viên Mỹ - Triều Tiên đều có những vai trò không thể thay thế giữa bối cảnh mối quan hệ hai nước đang có chiều hướng ngày càng tốt đẹp hơn.

Dự kiến, ông Trump và ông Kim Jong Un sẽ tuyên bố và kí kết thỏa thuận chung trong ngày hôm nay (28/2).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại