"Diễm cuối" Lương Hoàng Anh lại gây tá hoả với diện mạo ở tuổi 48: Xuống sắc không phanh, già nua thấy rõ

Kim An |

Netizen ngỡ ngàng với màn PR kem trẻ hoá nhưng nhìn nhan sắc lại già nua thấy rõ của Lương Hoàng Anh.

Lương Hoàng Anh, vợ cũ của diễn viên Huy Khánh được công chúng biết đến với cái tên "Diễm cuối" của Trịnh Công Sơn. Sau khi ly hôn Huy Khánh, hiện Hoàng Anh tập trung vào công việc kinh doanh mỹ phẩm, chăm sóc - nuôi nấng 3 con ăn học.

Trên MXH, cô thường xuyên đăng tải những clip, hình ảnh quảng cáo mỹ phẩm phục vụ công việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên, mới đây, dân tình được một phen hốt hoảng khi chứng kiến nhan sắc thật của Lương Hoàng Anh trong loạt ảnh quảng cáo mỹ phẩm.

Nữ doanh nhân cho biết nhờ tích cực chăm sóc da nên làn hoa của cô căng mướt và trẻ hoá. Ấy thế nhưng, hàng loạt khán giả đều cho rằng Hoàng Anh hiện tại nhìn già hơn rất nhiều so với độ tuổi 48. Khi không có lớp make-up trên mặt, Lương Hoàng Anh kém sắc, nhợt nhạt thấy rõ.

Diễm cuối Lương Hoàng Anh lại gây tá hoả với diện mạo ở tuổi 48: Xuống sắc không phanh, già nua thấy rõ - Ảnh 1.

"Diễm cuối" Lương Hoàng Anh gây hoang mang với nhan sắc tuổi 48

Diễm cuối Lương Hoàng Anh lại gây tá hoả với diện mạo ở tuổi 48: Xuống sắc không phanh, già nua thấy rõ - Ảnh 2.

Dù tích cực PR bán sản phẩm trẻ hoá da nhưng nhìn cô chẳng những không trẻ lên mà còn "dừ" đi rõ rệt

Diễm cuối Lương Hoàng Anh lại gây tá hoả với diện mạo ở tuổi 48: Xuống sắc không phanh, già nua thấy rõ - Ảnh 3.

Hoàng Anh lộ rõ dấu hiệu tuổi tác trong một khoảnh khắc khác

Một số ý kiến nhận xét của khán giả:

- 48 mà nhìn như U65.

- 48 tuổi mà như vậy là hơi bị già!

- 48 tuổi, bả già còn hơn má tui 62 tuổi luôn á.

- Nhìn tưởng bà nào 78 tuổi nhờ kem trộn mà trẻ như 68 tuổi.

Diễm cuối Lương Hoàng Anh lại gây tá hoả với diện mạo ở tuổi 48: Xuống sắc không phanh, già nua thấy rõ - Ảnh 4.

Netizen ngỡ ngàng với nhan sắc của Lương Hoàng Anh hiện tại

Ảnh: Sưu tầm, Instagram nhân vật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại