Dịch vụ xét nghiệm độc quyền cho giới nhà giàu trên hòn đảo xa xỉ nhất nước Mỹ

Hải Vân |

Fisher - hòn đảo tư nhân giàu nhất nước Mỹ nằm ngoài khơi Miami, bang Florida - đã chi hàng nghìn USD cho việc xét nghiệm kháng thể virus SARS-CoV-2 đối với tất cả cư dân và nhân viên của mình.

Theo trang Bussiness Insider, đảo Fisher đã mua 1.800 bộ dụng cụ xét nghiệm máu nhanh với tổng trị giá lên tới 30.600 USD (khoảng 720 triệu đồng) từ Hệ thống Y tế Đại học Miami. Đây là phương pháp xét nghiệm kháng thể chống virus SARS-CoV-2 chỉ cần chích máu ở đầu ngón tay và cho kết quả trong vòng 10 phút.

Bộ xét nghiệm mới chỉ được cung cấp cho người dân tại đảo Fisher Island và chưa được sử dụng rộng rãi cho cộng đồng. “Đây là những gì cư dân đảo Fisher mong muốn”, cô Lisa Worley, phát ngôn viên của trung tâm y tế UHealth trên đảo Fisher, cho biết.

Hiện tại, 800 hộ gia đình đang cách ly tại gia trên hòn đảo giàu có nhất nước Mỹ. Mức thu nhập trung bình của cư dân là 2,2 triệu USD/năm (khoảng hơn 50 tỷ đồng). Để sở hữu một căn hộ, họ phải bỏ ra hàng triệu USD, trả 250.000 USD (gần 6 tỷ đồng) phí ban đầu và chi 22.256 USD (523 triệu đồng) phí sinh hoạt hàng năm cho các dịch vụ sinh hoạt tại đây. Các căn hộ gần 30 tòa nhà chung cư cao cấp trên đảo được rao bán với giá khởi điểm từ 2 triệu USD (46 tỷ đồng) đến 40 triệu USD (940 tỷ đồng).

Dịch vụ xét nghiệm độc quyền cho giới nhà giàu trên hòn đảo xa xỉ nhất nước Mỹ - Ảnh 1.

Cư dân đảo Fisher có thu nhập trung bình 2,2 triệu USD. Ảnh: Business Insider

Bà Sissy DeMaria Koehne, đại diện đảo Fisher, cho biết hòn đảo có một nửa cư dân sinh sống trên 60 tuổi, những người này có nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 cao. Chính vì vậy, họ đã quyết định xét nghiệm cho tất cả các cư dân từ hôm 6/4. Cho đến nay, đã có 1.250 người được xét nghiệm và 400 nhân viên trên đảo cũng sẽ sớm được kiểm tra có nhiễm virus hay không.

Bà Elena Bluntzer, chủ sở hữu Tập đoàn bất động sản Bluntzer Group, cho biết hầu hết người dân trên đảo đều cách ly tại nhà và thực hiện biện pháp phòng ngừa một cách nghiêm ngặt.

“Việc xét nghiệm rất đơn giản, chỉ cần chích máu ở đầu ngón tay. Bạn chỉ cần đến phòng khám Uhealth ngay trên đảo và đặt lịch hẹn cùng với mọi người khác. Tất cả các hoạt động đều tuân theo quy định giãn cách xã hội. Công tác phòng ngừa dịch COVID-19 được thiết lập rất tốt”, Bluntzer nói và cho biết thêm mọi người mà bà quen đều có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Dịch vụ xét nghiệm độc quyền cho giới nhà giàu trên hòn đảo xa xỉ nhất nước Mỹ - Ảnh 2.

Những căn hộ cao cấp trên đảo Fisher. Ảnh: Getty Images

Fisher vốn là một hòn đảo biệt lập, người dân chỉ có thể đến đây bằng phà hoặc tàu riêng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hiện tại, mọi dịch vụ công trên đảo đều tạm dừng hoạt động, bao gồm các câu lạc bộ bãi biển, nhà hàng, sân golf, hai bến thuyền nước sâu, spa và 18 sân tennis đã đóng cửa. Ngay cả những bãi biển cát trắng nguyên sơ được nhập khẩu từ Bahamas cũng bị hạn chế ra vào.

Tính đến ngày 15/4, đảo Fisher đã ghi nhận 9 người mắc bệnh COVID-19. Theo số liệu của Sở Y tế bang Florida, bang này đã có 22.519 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 với trên 600 ca tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại