*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trong số 10 dịch bệnh truyền nhiễm lớn nhất năm 2018 thì Việt Nam đã ghi nhận bùng phát các dịch bệnh các thể ngăn ngừa bởi vắc-xin như sởi, bạch hầu.
“Nếu tự "anti vắc xin" cho một bé, một gia đình nhỏ thì bệnh ráng chịu, chỉ tội cho bé. Nếu anti vắc xin kiểu nhóm, kiểu hùa nhau là có tội với một thế hệ", BS Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM khẳng định.
Dịch sởi có thể tiếp tục gia tăng tại Hà Nội trong các tháng cuối năm do năm 2018- đầu 2019 là chu kỳ dịch sởi sau 4 năm bùng phát (năm 2014).
Gần đây, trên địa bàn TP. Hà Nội ghi nhận nhiều ca mắc bệnh sởi, nguy cơ lây lan thành dịch là rất có thể. Đặc biệt biến chứng của bệnh sởi có thể gây viêm phổi, viêm não - màng não rất nặng, thậm chí tử vong. Vì vậy, cần làm gì để ngăn chặn dịch sởi bùng phát và biến chứng?
Cơ quan đầu mối quốc gia Điều lệ Y tế quốc tế, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, dịch sởi đang bùng phát tại nhiều nơi có tỷ lệ tiêm phòng sởi thấp trên thế giới. Các chuyên gia nhấn mạnh, đây là bệnh có thể phòng được một cách hiệu quả thông qua việc tiêm vắc xin sởi.
Theo CBS News, tiểu bang Minnesota của Mỹ đang hứng chịu dịch sởi tồi tệ nhất trong gần 30 năm qua bởi tình trạng tẩy chay vacxin sởi.
Tờ Nước Nga Ngày nay (RT) đưa tin, Bộ Y tế Đức cho hay, trong bối cảnh dịch sởi đang bùng phát ở châu Âu, sắp tới những bậc phụ huynh không cho con đi tiêm vắc xin sẽ bị phạt 2800 USD.
Sáng 28/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới kiểm tra công tác tổ chức chăm sóc, điều trị cho bệnh nhi sởi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM.
Từ 20/4, Hà Nội tiêm phòng miễn phí vắcxin sởi cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Trần Đắc Phu cho biết.
Tâm điểm