Dịch Covid-19: Trung Quốc có lời giải cho bài toán "chỗ cho nhân viên nghỉ, nơi không hết việc"

PV |

Do tác động của dịch Covid-19, nhiều nhà hàng ở Trung Quốc đóng cửa, hoặc chỉ cung cấp dịch vụ bán mang về, nhiều nhân viên của nhà hàng đành phải nghỉ ở nhà.

Bản tin phòng chống dịch virus corona ở Trung Quốc, ngày 29/2/2020 (Nguồn: CRI)

Trong bối cảnh dịch Covid-19, một số ngành như siêu thị, doanh nghiệp logistics tại Trung Quốc lại rất thiếu nhân viên. Điều này đã mở ra một kênh hợp tác mới, đưa nhân viên nhà hàng đi làm việc tạm thời ở siêu thị và doanh nghiệp logistics.

"Nhân viên chia sẻ" là biện pháp sáng tạo của doanh nghiệp Trung Quốc ứng phó dịch Covid-19, vừa đáp ứng nhu cầu về nhân lực của siêu thị, doanh nghiệp logistics, giải quyết khó khăn của các nhà hàng dừng hoạt động, vừa đảm bảo thu nhập cho nhân viên. 

Thông qua mô hình chia sẻ nguồn nhân lực giữa các doanh nghiệp, nhà doanh nghiệp tràn đầy lòng tin, mùa Xuân ắt sẽ đến với họ.

Dịch Covid-19: Trung Quốc có lời giải cho bài toán chỗ cho nhân viên nghỉ, nơi không hết việc - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại