Trung Quốc: Bệnh nhân HIV lâm vào cảnh "đói" thuốc duy trì sự sống vì dịch Covid-19

Uyên Uyên |

Chương trình phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) cảnh báo các biện pháp cách ly và phong toả nhằm ngăn chặn Covid-19 khiến bệnh nhân AIDS tại Trung Quốc không thể tiếp cận thuốc điều trị.

Hôm 19/2, khảo sát của cơ quan này trên hơn 1.000 bệnh nhân nhiễm HIV cho biết đại dịch viêm phổi do virus corona (Covid-19) có "tác động nghiêm trọng" lên cuộc sống của họ.

Gần 1/3 số bệnh nhân AIDS được khảo sát cho rằng các biện pháp phong toả, giới hạn nhằm kiểm dịch tại Trung Quốc đang khiến họ đối diện với nguy cơ không nhận được sự điều trị trong những ngày tới. Gần một nửa người tham gia khảo sát (48.6%) nói rằng họ không biết địa điểm tiếp nhận đợt điều trị tiếp theo.

Giám đốc điều hành UNAIDS, bà Winnie Byanyima, nêu "Những người chung sống với HIV phải tiếp tục được nhận thuốc điều trị giúp duy trì sinh mạng của họ. Chúng ta phải đảm bảo mọi bệnh nhân cần điều trị HIV đều được đáp ứng, dù họ ở đâu đi nữa."

Reuters dẫn tin từ một nhân viên tình nguyện chiến dịch về AIDS tại Trung Quốc - người đã thành lập một nhóm bao gồm hơn 100 bệnh nhân HIV, hầu hết trú tại tỉnh Hồ Bắc - nhằm chia sẻ những liều thuốc điều trị hiếm hoi trong cộng đồng.

"Các bệnh nhân này đều đang rất hoang mang và tôi thường xuyên phải trấn an họ. Đối với bệnh nhân, thuốc và sự điều trị kịp thời là vô cùng quan trọng."

Thêm vào đó, thuốc điều trị AIDS đang được cho là một phương án tiềm năng nhằm đẩy lùi virus corona (Covid-19) trong thời gian gần đây, dù chưa có bằng chứng từ các thử nghiệm lâm sàng.

Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc từng cho biết thuốc lopinavir/ritonavir - các loại thuốc điều trị HIV - đang được thử nghiệm trên bệnh nhân dương tính với Covid-19. Thông báo này đã gây ra cơn sốt cho các liều thuốc HIV tại Trung Quốc, vốn đang khan hiếm trong cộng đồng người bệnh.

UNAIDS bổ sung, tình trạng phong toả tại nhiều thành phố ở Trung Quốc đồng nghĩa với việc các bệnh nhân HIV đi ra ngoài khu vực sinh sống không thể quay lại để tiếp cận với nguồn thuốc và điều trị.

UNAIDS dẫn nguồn tin chính phủ Trung Quốc cho hay tính đến cuối năm 2018, nước này đang có khoảng 1.25 triệu người nhiễm HIV.

Trung Quốc: Bệnh nhân HIV lâm vào cảnh đói thuốc duy trì sự sống vì dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại