Dịch Covid-19 dẫn đến 'cơn sốt' xe đạp ở Indonesia

Hồng Nhung |

Ngay khi các biện pháp hạn chế dịch được dỡ bỏ từ 5/6 vừa qua, nhu cầu sử dụng xe đạp tham gia giao thông của người dân Indonesia tăng mạnh.

Theo phản ánh của nhiều chủ cửa hàng xe, nhu cầu sử dụng tăng cao khiến lượng xe đạp nhập về được bán hết ngay trong ngày. Nhiều xe đạp chưa kịp mang ra trưng bày đã có người hỏi mua.

Dịch Covid-19 dẫn đến cơn sốt xe đạp ở Indonesia - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh vẫn phải tuân thủ quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid 19 thì sử dụng xe đạp giúp người dân tham gia giao thông theo cách riêng tư mà vẫn đảm bảo khoảng cách với những người tham gia giao thông khác.

Nhiều người mua xe cũng cho biết, từ khi cuộc sống dần bình thường trở lại ở Jakarta, họ muốn tránh ách tắc giao thông bằng cách đi xe đạp, đồng thời duy trì sức khỏe bản thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại