Dịch COVID-19: Ban bố tình trạng khẩn cấp tại Thủ đô Jakarta, Indonesia

Hữu Chiến - Lan Phương - Huy Lê |

Ngày 20/3, Thị trưởng thành phố thủ đô Jakarta (Indonesia), ông Anies Baswedan đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 2 tuần do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Phát biểu trước báo giới, Thị trưởng Baswedan cho biết sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, mọi hoạt động giải trí đều tạm ngừng từ ngày 23/3, giao thông vận tải cũng phải hạn chế. Ông hối thúc các doanh nghiệp chuyển đổi sang hình thức làm việc tại nhà để hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp, tránh lây nhiễm virus, thay vì cho phép các nhân viên tiếp tục đến công ty.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, cơ quan y tế tỉnh Nam Sulawesi đã đưa hàng nghìn tín đồ Hồi giáo dự lễ Ijtima Ulama (lễ đọc kinh Coran tập thể) năm 2020 khu vực châu Á tại huyện Gowa tới các khu cách ly tại nhiều địa điểm. Tổng cộng 8.223 người đã được đưa đến các điểm cách ly này. Theo tờ Jakarta Post, giới chức địa phương đã chuyển 474 người nước ngoài bằng các xe buýt và cử binh sĩ cùng cảnh sát hộ tống. Những công dân nước ngoài này đã được cách ly tại các khách sạn tại thành phố Makassar.

Theo kế hoạch, lễ Ijtima Ulama diễn ra trong các ngày từ 20-23/3. Trước đó, một buổi lễ tương tự được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia với sự tham dự của khoảng 16.000 tín đồ và điều đáng lo ngại nhiều người tham dự sự kiện này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

* Tại Singapore, ngày 20/3, "quốc đảo Sư tử" đã ghi nhận thêm 40 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, chủ yếu các các ca lây nhiễm từ Anh. Đến nay, Singapore ghi nhận tổng cộng 385 ca nhiễm SARS-CoV-2 và chưa có ca tử vong. Hiện Singapore cũng đã đưa ra những biện pháp cách ly cộng đồng trong cuộc chiến chống đại dịch này. Bộ Y tế công bố quyết định hủy mọi sự kiện tập trung trên 250 người. Các doanh nghiệp cũng được khuyến nghị tạo điều kiện cho nhân viên làm việc tại nhà và làm việc theo ca để giảm tiếp xúc giữa các nhân viên.

Trước đó, nhà chức trách Singapore cho biết nước này không có kế hoạch phong tỏa nhưng cũng không loại trừ biện pháp này.

* Tại Nhật Bản, Bộ Y tế và các chính quyền địa phương Nhật Bản thông báo, số ca mắc COVID-19 trên cả nước này đã tăng lên 984 người (tính đến 19h ngày 20/3 theo giờ địa phương) và số ca tử vong là 41 người, bao gồm cả những người tử vong trên tàu Diamond Princess được cách ly gần thủ đô Tokyo. Hiện Nhật Bản ghi nhận tổng cộng 766 người mắc COVID-19 đã hồi phục sức khỏe và xuất viện.

Trong tuyên bố cùng ngày, Bộ Giáo dục Nhật Bản Koichi Hagiuda thông báo chính phủ sẽ không gia hạn yêu cầu các trường học phải đóng cửa cho đến kỳ nghỉ Xuân. Điều này đồng nghĩa với việc các trường học có thể mở cửa trở lại vào tháng 4 tới.

* Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 20/3, các quan chức Ấn Độ và một số nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã thảo luận về những biện pháp đối phó với cuộc khủng hoảng do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Tham dự cuộc điện đàm đa phương do Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun khởi xướng có đạo diện cấp cao từ Ấn, Australia, Hàn Quốc, Việt Nam, New Zealand và Nhật Bản. Những người tham gia đã đưa ra những đánh giá về tình hình hiện nay liên quan đến dịch COVID-19 và thảo luận cách thức phối hợp nỗ lực ngăn ngừa sự lây lan của virus. Đại diện các nước dự kiến sẽ duy trì hình thức họp này hàng tuần, qua đó trao đổi các vấn đề như hợp tác phát triển vaccine, thách thức từ việc công dân bị mắc kẹt, hỗ trợ các nước gặp khó khăn và giảm thiểu tác động đối với nền kinh tế toàn cầu…

Dịch COVID-19: Ban bố tình trạng khẩn cấp tại Thủ đô Jakarta, Indonesia - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại