Đi xe máy trên đường ngang tự phát, thầy giáo bị tàu hỏa tông tử vong

Tuấn Minh |

Trong lúc điều khiển xe máy trên đường ngang tự phát giao cắt với đường sắt, một thầy giáo ở Thanh Hóa đã bị tàu hỏa tông văng vào cột mốc bên đường, tử vong thương tâm.

Sáng ngày 18-11, tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, một thầy giáo dạy toán của Trường THCS Nhữ Bá Sỹ đóng trên địa bàn thị trấn Bút Sơn (huyện Hoằng Hóa) đã tử vong trong một vụ tai nạn đường sắt .

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18-11, tại đoạn đường ngang giao cắt với đường sắt thuộc địa bàn thôn Nghĩa Trang, xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thời điểm trên, thầy giáo H.A.T. (ngụ thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa) điều khiển xe máy đi từ Quốc lộ 1A vào đường ngang tự phát giao cắt với đường sắt để ra cánh đồng của xã Hoằng Kim hướng về xã Hoằng Sơn (huyện Hoằng Hóa).

Mặc dù chiếc xe máy của thầy T. điều khiển đã đi qua gần hết đường sắt, tuy nhiên chiếc đuôi xe vẫn còn vướng vào khu vực đường ray. Cùng lúc này, đoàn tàu Bắc - Nam chạy theo lý trình đã lao tới tông trúng đuôi xe, khiến thầy T. văng ra ngoài, đập trúng cột mốc giao thông dẫn tới tử vong tại chỗ .

Ông Nguyễn Văn Đạo, Chủ tịch UBND xã Hoằng Kim, cho biết khu vực thầy giáo T. tử vong là đoạn đường ngang dân sinh tự phát, không có rào chắn.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, do có một số người cùng vượt đường ngang phía trước đi chậm lại nên xe thầy T. đi phía sau không thoát hết được dẫn tới tai nạn thương tâm.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoằng Hóa, thầy giáo H.A.T. là 1 giáo viên dạy giỏi môn Toán của Trường THCS Nhữ Bá Sỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại