Đi vớt lục bình, 2 em bé là anh em ruột tử vong thương tâm

Hoàng Thạch |

Trong lúc đi vớt bèo, lục bình cùng các anh chị ở bờ sông gần nhà, hai em bé 2 và 3 tuổi không may bị trượt chân xuống sông tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 10/12, bé Trần Hoàng E. (3 tuổi) và Trần Hà M. (2 tuổi) là con của Trần Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ ấp Vàm Biển, xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) trong lúc đi vớt bèo cùng các anh chị thì không may bị trượt chân xuống sông.

Gia đình thấy con lâu không về nên đã đi tìm thì phát hiện 2 bé đã tử vong dưới sông gần nhà. 

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình sớm vượt qua đau thương.

Anh Tuấn có 7 người con, trong đó đứa lớn nhất được 15 tuổi. Do anh Tuấn bị tai nạn giao thông gãy chân trong lúc làm thuê nên hoàn cảnh gia đình càng khó khăn. Nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào việc bán rau ở chợ của vợ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại