Đi vào lịch sử Champions League, Olivier Giroud vẫn khiêm tốn khó tin

Khánh Gia |

Tiền đạo Olivier Giroud của Chelsea đã lập kỷ lục ấn tượng khi anh ghi 4 bàn để giúp The Blues đánh bại Sevilla 4-0 ngay trên sân khách ở lượt trận thứ 5 bảng E Champions League.

Ở mùa giải này, Giroud thường xuyên phải ngồi dự bị cho Tammy Abraham hoặc Timo Werner. Do đã lớn tuổi nên tiền đạo người Pháp bị coi là khó có khả năng cạnh tranh vị trí đá chính.

Mặc dù vậy, ở trận đấu diễn ra rạng sáng nay, HLV Lampard đã xếp Giroud đá chính và anh đã lập tức tỏa sáng. Ngoài hàng thủ chơi chắc chắn như mọi khi (kể từ thời điểm thủ môn Mendy bắt chính), Chelsea còn thăng hoa trên hàng công và người nổi bật nhất chính là Giroud.

Trong 84 phút xuất hiện trên sân, Giroud đã ghi cả 4 bàn thắng để giúp đội bóng đến từ nước Anh giành chiến thắng đậm 4-0. 3 điểm giành được ở trận này cũng giúp Chelsea sớm vào vòng knock-out với ngôi đầu bảng E.

Đi vào lịch sử Champions League, Olivier Giroud vẫn khiêm tốn khó tin - Ảnh 1.

Giroud tỏa sáng rực rỡ trước Sevilla

Cú poker vào lưới Sevilla đã mang về cho Giroud một kỷ lục rất ấn tượng. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất (34 tuổi 64 ngày) lập được từ một cú hat-trick trở lên trong một trận đấu tại Champions League. Nếu tính cả phiên bản cũ cúp C1 châu Âu thì Giroud cũng chỉ ít tuổi hơn huyền thoại Real Madrid, Ferenc Puskas (38 tuổi 173 ngày vào năm 1965) khi lập hattrick.

Mặc dù vậy, khi chia sẻ về thành tích xuất sắc của mình, Giroud tỏ ra rất khiêm tốn. Anh cho biết: "Lần gần nhất tôi ghi 4 bàn trong 1 trận đã cách đây 11 năm. Khi đó, tôi chơi ở giải hạng hai của Pháp trong màu áo Tours FC và ghi 4 bàn vào lưới Arles-Avignon. Khi ở trên sân trong trận đấu này, tôi chắc chắn là người hạnh phúc nhất. Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình.

Tôi đã cố gắng kiên nhẫn và luôn giữ vững niềm tin. Tôi nỗ lực mang lại điều khác biệt và ở trận đấu này, tôi đã làm được điều đó".

Đánh giá về cậu học trò của mình, HLV Frank Lampard khẳng định: "Cậu ấy là cầu thủ chuyên nghiệp với thái độ đỉnh cao. Cậu ấy không phải lúc nào cũng đá thường xuyên, nhưng màn trình diễn của cậu ấy cho thấy cậu ấy là người tuyệt vời cho các cầu thủ trẻ học tập. Cậu ấy đã có một màn trình diễn hoàn hảo".

Kết quả các trận đấu:

Đi vào lịch sử Champions League, Olivier Giroud vẫn khiêm tốn khó tin - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng tại bảng E:

Đi vào lịch sử Champions League, Olivier Giroud vẫn khiêm tốn khó tin - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại