Dị nhân đặc biệt của thế kỷ 19: Người đàn ông có 3 chi dưới, bốn bàn chân và 16 ngón!

Hoàng Hiệp |

Ông Francisco Lentini có tổng cộng 3 chân, 4 bàn chân, 16 ngón chân và 2 bộ phận sinh dục, tất cả các cơ quan phụ mọc ra đa số từ phía bên phải của cơ thể ông.

Francisco Lentini sinh năm 1889, là người con thứ 12 trong gia đình. Ông sinh ra với 3 bàn chân, hai cơ quan sinh dục nam bình thường. Đồng thời trên đầu gối của chân thứ 3 xuất hiện một chân nữa chưa hoàn thiện.

Dị nhân đặc biệt của thế kỷ 19: Người đàn ông có 3 chi dưới, bốn bàn chân và 16 ngón! - Ảnh 1.

Trong khi ông được coi là "Người đàn ông với ba chân", Lentini thực sự có bốn chân nhưng là một chân phụ bị thay đổi nhỏ nhô ra từ chân thứ ba của mình.

Như vậy, ông có tổng ba chân, bốn bàn chân, mười sáu ngón chân và hai bộ cơ quan sinh dục nam có thể hoạt động. Hơn nữa, tất cả các chân của Francesco đều có chiều dài khác nhau.

Dị nhân đặc biệt của thế kỷ 19: Người đàn ông có 3 chi dưới, bốn bàn chân và 16 ngón! - Ảnh 2.

Hình minh họa

Các bác sĩ xác định rằng vì gần với xương sống, nên việc loại bỏ "chân thừa" có thể dẫn tới tê liệt dây thần kinh. Do đó, họ quyết định không làm phẫu thuật và giữ nguyên hiện trạng như vậy.

Người dì đã nuôi dưỡng Lentini sau khi cha mẹ từ chối thừa nhận và đưa ông vào một nhà dành cho trẻ em khuyết tật.

Ông đã nhìn thấy những đứa trẻ không thể đi bộ hay làm bất cứ một hành động gì. Ở đây, Lentini không chỉ học cách đi bộ mà còn chạy, nhảy dây, đi xe đạp và thậm chí cả trượt băng.

Thời gian ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật là một trải nghiệm khó quên giúp Lentini học hỏi kinh nghiệm và không ngừng cố gắng.

Xem video:

Nguồn: Thehumanmarvels

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại