Di lý kẻ giả danh công an lừa đảo tiền tỷ về Lạng Sơn xử lý

Nguyễn Duy Chiến |

Sáng 6/8, công an thành phố (TP) Lạng Sơn cho biết, đơn vị tiếp nhận đối tượng, tang vật giả mạo thương úy công an lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng từ công an TP Hà Tĩnh bàn giao.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Lê Văn Đỉnh (SN 1983), trú xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã mua bộ cảnh phục mang lon thượng úy gắn biển tên Lê Văn Đỉnh, số hiệu 004-323, 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, 1 dùi cui điện, 1 còng số 8, 1 bộ đàm cùng nhiều sổ nhật ký công tác để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vỏ bọc như vậy, đối tượng Đỉnh đã gây niềm tin với bà Vũ Thị V. (sinh 1964), trú TP Lạng Sơn, Lạng Sơn. Y đã lừa bà V. vay tiền nhiều lần với số tiền hơn 4 tỷ đồng cùng một chiếc ôtô hiệu Mazda.

Thực hiện xong hành vi, Đỉnh cắt đứt liên hệ với nạn nhân và đưa người tình của mình về quê Hà Tĩnh hòng trốn tránh nhưng bị phát hiện, bắt giữ.

Nhận được đơn tố cáo của nạn nhân, công an TP Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra.

Ngày 3/8, Đỉnh cùng người tình tên là T đến một nhà nghỉ ở xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh thì bị lực lượng công an địa phương phát hiện, bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại