Đi lạc vào lãnh địa của "độc vật" đáng sợ bậc nhất thế giới, chuột chù có món quà bất ngờ!

Gabe |

Trên con đường kiếm ăn chuột chù bất ngờ gặp đối thủ đáng gờm, tuy nhiên, với bản năng của nó, đây chưa chắc đã là điều đáng sợ nhất!

Chuột chù là loài động vật khá đặc biệt, chúng có khả năng trao đổi chất nhanh đáng kinh ngạc. Ở 1 số loài, nhịp tim có thể lên tới 800 lần/phút (chuột chù Sorex cinereus), nhanh hơn nhiều so với chim ruồi.

Nhưng mặt khác, cũng chính vì cơ thể trao đổi chất quá nhanh, chuột chù bắt buộc phải nạp thức ăn liên tục để cung cấp đủ dinh dưỡng, năng lượng! Dường như cuộc đời chúng ngoài lúc ngủ, tất cả thời gian trong ngày sẽ dành cho việc đi kiếm ăn. Cũng khó có thể khác được khi chúng có thể chết nếu không được ăn trong nửa ngày.

Đi lạc vào lãnh địa của độc vật đáng sợ bậc nhất thế giới, chuột chù có món quà bất ngờ! - Ảnh 1.

Hình minh họa. Ảnh: National Geographic Channel

Lần này, trong 1 buổi đi kiếm ăn, con chuột chù nhỏ bỗng đi lạc vào địa phận của bọ cạp, loài độc vật đáng sợ bậc nhất thế giới.

Xem video

Đi lạc vào lãnh địa "độc vật", chuột chù có món quà bất ngơ

Với những động vật khác, kể cả con người, đây có thể là 1 tình huống nguy hiểm tột độ, tuy nhiên đối với chuột chù (Psycho Shrew), đó lại là 1 cơ hội. Dường như việc cơ thể bắt buộc phải nạp đầy thức ăn đã khiến chúng tiến hóa hơn, thích nghi hơn trong hoàn cảnh gặp phải nhiều loài động vật có độc.

Chúng có khả năng kháng độc khá tốt, ngoài ra còn là sự nhanh nhạy trong mỗi đòn tấn công. Vì thế mà con bọ cạp dù sở hữu chất độc chết người nhưng vẫn biến thành món ăn ngon của kẻ thù!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại