Di chuyển trên đường "công vụ", học sinh vào lớp như người đi cày

Đình Thiệu |

Từ 3 năm nay, tỉnh lộ 601 đi qua các xã Hòa Sơn, Hòa Liên và Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng biến thành đường công vụ.

Để phục vụ thi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn-Túy Loan và một số dự án trên địa bàn, tỉnh lộ 601 đi qua các xã Hòa Sơn, Hòa Liên và Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng biến thành đường "công vụ".

Xe tải ben chở đất đá, vật liệu xây dựng qua lại đã cày nát mặt đường, chi chít ổ voi, ổ gà. Người dân sống 2 bên tỉnh lộ này phải chịu cảnh nắng bụi mưa lầy.

Ngôi nhà của ông Ngô Văn Quang (ở thôn Quan Nam 2, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng nằm sát Tỉnh lộ 601 luôn cửa đóng then cài.

Ông Quang than phiền, đi làm về đến nhà là không dám ra đường. Trước đây, mặt đường láng nhựa phẳng lì, phương tiện qua lại cũng thưa thớt.

Từ khi thi công đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan, Tỉnh lộ này thành đường "công vụ". Xe tải chở đất đá, vật liệu xây dựng nối đuôi nhau chạy rần rần suốt ngày đêm băm nát mặt đường.

Ông Ngô Văn Quang cho biết, các đợt mưa lũ cuối năm qua, một khối lượng đất đá trên công trường đường Hồ Chí Minh đã tràn xuống Tỉnh lộ 601 và hàng chục nhà dân.

“Một quả đồi bị sạt tràn xuống, lấp hết đường, gây ách tắc. Nước và một lớp bùn đỏ với đất tràn vào nhà. Công trình đường La Sơn - Túy Loan khởi công là bắt đầu đường này xuống cấp.

Xe chở cát sạn lên nhiều lắm. Đây là xe tư nhân hợp đồng chở đá, cát chạy quá tải không có đơn vị nào kiểm soát cày nát đường hết”.

Di chuyển trên đường công vụ, học sinh vào lớp như người đi cày - Ảnh 1.

Tỉnh lộ 601 nhiều ổ gà, ổ trâu.


Tỉnh lộ 601 qua các xã Hòa Sơn, Hòa Bắc, Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng dài hơn chục cây số, mặt đường bị băm nát dày đặc ổ gà, ổ trâu, nhiều đoạn bùn đất nhầy nhụa.

Mưa xuống nước đọng thành vũng, mỗi lần xe tải ben đi qua bùn đất bắn tung tóe vào người đi đường, nắng lên bụi tung mù mịt, tràn vào nhà dân.

Ngoài tuyến huyết mạch đi xã miền núi Hòa Bắc, dọc Tỉnh lộ 601 có nhiều trường học, hàng ngày học sinh phải qua lại trên tuyến đường này, nguy hiểm đến tính mạng.

Cô giáo Phạm Thị Thanh Vân, Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Hòa Liên 2, huyện Hòa Vang cho biết, chuyện học sinh đi học bị ngã, ướt sách vở, áo quần xảy ra hàng ngày.

“Một số trường hợp phụ huynh bị trật xe xuống, có người cũng đã bị gãy chân. Còn học sinh đi xe đạp bị té ngã, ướt hết sách vở, văng hết trên người đi vào trong lớp là giống như người đi cày ruộng.

Mùa hè thì bụi, mù mịt. Lâu lâu cũng thấy họ đổ một ít đất đá cấp phối rồi san xuống nhưng được vài ba bữa, xe công trình vài ba chục tấn chạy đè lên thì còn chi”, cô giáo Vân cho hay.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng cho biết, thành phố đã đồng ý cho chủ đầu tư sử dụng Tỉnh lộ 601 làm đường công vụ thi công Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.

Thời gian qua, do lượng xe ben tải chở đất đá qua lại quá lớn khiến tuyến đường nhanh xuống cấp.

Di chuyển trên đường công vụ, học sinh vào lớp như người đi cày - Ảnh 2.

Xe tải ben chở đất đá, vật liệu xây dựng cày nát Tỉnh lộ 601.

Đợt mưa lũ cuối năm 2017, đất đá từ trên công trường tràn xuống khiến đường lầy lội, tràn vào nhà dân.

Sở đã yêu cầu đơn vị thi công tập trung sửa chữa mặt đường để người dân đi lại trong dịp Tết.

Ông Trung cho biết thêm, hiện nay UBND TP.Đà Nẵng đã phê duyệt kế hoạch sửa chữa Tỉnh lộ 601.

“Sở GTVT đã tham mưu cho Ủy ban và làm việc với Bộ GTVT và Ban quản lý Đường Hồ Chí Minh đề xuất Chính phủ hoàn trả tiền khoảng 25 tỷ đồng về cho thành phố.

Số tiền này phối hợp với ngân sách thành phố, sau khi đường La Sơn - Túy Loan hoàn thành sẽ triển khai thi công tuyến đường này theo quy hoạch", ông Trung cho hay./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại