Đi chăn dê ngoài đồng, bé gái 9 tuổi bị người lạ mặt hãm hiếp

Ngọc Tú |

Đang đi chăn dê ngoài đồng một mình, bé H. ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An), bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt khống chế, hãm hiếp.

Ngày 23/12, Công an huyện Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Hạnh (44 tuổi, trú tại xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, ngày 6/12, Công an huyện Tân Kỳ nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị N. (trú tại xã Tân Hương) về việc con gái chị là cháu H. (9 tuổi) bị một "yêu râu xanh" khống chế, hiếp dâm ngoài đồng.

Cụ thể, khoảng 14h ngày 6/12, khi H. đang chăn dê ngoài đồng 1 mình thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ đến khống chế, bế vào ruộng ngô. Tại đây, người này khống chế, hãm hiếp cháu H. mặc cho nạn nhân van xin, cầu cứu.

Đi chăn dê ngoài đồng, bé gái 9 tuổi bị người lạ mặt hãm hiếp - Ảnh 1.

Đối tượng Hạnh tại cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Hạnh là nghi phạm. Tuy nhiên, sau khi gây án, Hạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau 4 ngày đêm bám trụ, cơ quan công an đã bắt Hạnh khi ông ta đang lẩn trốn trong rừng. Tại cơ quan công an, bước đầu Hạnh đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại